Báo Đồng Nai điện tử
En

Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 10 tiếp xúc cử tri Long Thành

02:07, 25/07/2017

(ĐN)- Sáng 25-7, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 10 đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Bình Sơn (huyện Long Thành) sau Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá IX.

(ĐN)- Sáng 25-7, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 10, gồm ông bà: Ngô Thế Ân, Chủ tịch UBND huyện Long Thành; Trương Thị Kim Huệ, Phó giám đốc Sở GD-ĐT đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Bình Sơn (huyện Long Thành) sau Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá IX. 

Cử tri kiến nghị xây dựng chuỗi liên kết sản xuất đối với tất cả cây trồng, vật nuôi để đảm bảo ổn định đầu ra và giá cả nông sản cho nông dân
Cử tri kiến nghị xây dựng chuỗi liên kết sản xuất đối với tất cả cây trồng, vật nuôi để đảm bảo ổn định đầu ra và giá cả nông sản cho nông dân

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá IX, các cử tri tiếp tục phản ánh một số vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai chưa được giải quyết thỏa đáng, dẫn đến khiếu kiện dây dưa, kéo dài; cần xây dựng chuỗi liên kết sản xuất đối với tất cả cây trồng, vật nuôi để đảm bảo ổn định đầu ra và giá cả nông sản cho nông dân.

Ngoài ra, cử tri còn bức xúc vấn đề vệ sinh môi trường trong chăn nuôi; mạng lưới điện sinh hoạt một vài nơi chưa đảm bảo an toàn; nạo vét kênh mương thoát nước để chống ngập úng …

Cử tri xã Lộc An bức xúc về an toàn giao thông
Cử tri xã Lộc An bức xúc về cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở địa phương

* Chiều cùng ngày, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 10 tiếp tục có buổi tiếp xúc với cử tri xã Lộc An. Tại đây, cử tri tiếp tục phản ánh với các đại biểu một số vấn đề dân sinh đang diễn ra tại địa phương như: đường ống cấp nước Thiện Tân thi công xong không hoàn trả lại mặt bằng như ban đầu; nạo vét, mở rộng suối Quế để không xảy ra ngập lụt khi trời mưa lớn; tình trạng xe tải đậu lấn chiếm lòng đường tỉnh 769, gây mất an toàn giao thông; tiếp tục rà soát đối tượng chính sách để được hưởng các quyền lợi chính đáng; công bố rõ chi tiết Dự án sinh thái NOVA Land để người dân có hướng điều chỉnh công việc mưu sinh…

Phần lớn các ý kiến của cử tri tại các buổi tiếp xúc nói trên đã được đại diện các ngành, các cấp giải đáp thỏa đáng Riêng vấn đề tranh chấp đất đai liên quan đến một số hộ dân và các ý kiến còn lại sẽ tiếp tục được chính quyền địa phương phối hợp với các ngành chức năng của huyện tìm hướng giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Tin, ảnh: Chí Tài

Tin xem nhiều