Báo Đồng Nai điện tử
En

Cho sinh viên vay vốn học tập không lãi suất

03:07, 20/07/2017

(ĐN) - Trong năm học 2017-2018 và các năm học tiếp theo, Tổ chức MISF (thuộc Tập đoàn Mabuchi Motor Nhật Bản) sẽ tiếp tục tài trợ cho tân sinh viên Trường đại học Lạc Hồng vay vốn không lãi suất...

(ĐN) - Trong năm học 2017-2018 và các năm học tiếp theo, Tổ chức Mabuchi International Scholarship Foundation (gọi tắt là MISF thuộc Tập đoàn Mabuchi Motor Nhật Bản) sẽ tiếp tục tài trợ cho tân sinh viên Trường đại học Lạc Hồng vay vốn không lãi suất.

Ông Shinji Kamei, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tập đoàn Mabuchi Motor (đứng thứ 4, từ trái qua phải) gặp gỡ với BGH Trường đại học Lạc Hồng để thống nhất việc tiếp tục cho sinh viên vay vốn học tập.
Ông Shinji Kamei, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tập đoàn Mabuchi Motor (đứng thứ 4, từ trái qua phải) gặp gỡ với BGH Trường đại học Lạc Hồng để thống nhất việc tiếp tục cho sinh viên vay vốn học tập.

Theo đó, sinh viên được vay số tiền 10 triệu đồng ngay năm đầu tiên khi vào học tập tại trường và được vay tiếp số tiền tương tự trong các năm học tiếp theo cho tới khi tốt nghiệp. Tổng số tiền được vay từ 40- 45 triệu đồng cho mỗi sinh viên, tùy theo thời gian học.

Sau khi tốt nghiệp, đi làm và có thu nhập, sinh viên mới phải trả lại vốn vay. Thời gian hoàn trả vốn vay từ 4 hoặc 4,5 năm tùy vào số tiền đã vay. Mỗi năm, sinh viên hoàn trả tối thiểu 10 triệu đồng, nếu điều kiện tài chính tốt có thể hoàn trả nhiều hơn.

Sinh viên Trường đại học Lạc Hồng điền thông tin hồ sơ để được xét cấp vốn học tập.
Sinh viên Trường đại học Lạc Hồng điền thông tin hồ sơ để được xét cấp vốn học tập.

Tiến sĩ Lâm Thành Hiển, Phó hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng cho biết, từ năm 2015, MISF đã đề nghị nhà trường thành lập Quỹ học bổng cho sinh viên của trường. Dự định mỗi năm học sẽ xem xét từng trường hợp để tặng học bổng, với mỗi suất trị giá 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, nhà trường và MISF đã quyết định sẽ cho sinh viên vay không lãi suất. Sau khi tốt nghiệp đi làm và có thu nhập, sinh viên sẽ hoàn trả lại vốn để xoay vòng cho sinh viên khác được vay. Được biiết, từ năm 2015 tới nay, Quỹ học bổng do MISF tài trợ đã lên tới 750 triệu đồng và tăng vốn vào đầu các năm học. Dự kiến, sẽ tăng lên trên 2 tỷ đồng trong những năm tới.

Về điều kiện để vay vốn từ quỹ học bổng do MISF tài trợ, thì ngay sau khi hoàn tất hồ sơ nhập học, các tân sinh viên có nguyện vọng vay vốn sẽ được phát phiếu để điền thông tin, sinh viên xác nhận điều kiện gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương rồi gửi về trường. Nếu đáp ứng được các điều kiện sẽ được cấp vốn học tập.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều