Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần nâng cao tỷ lệ học viên cai nghiện tự nguyện

04:07, 26/07/2017

(ĐN) - Sáng 26-7, Đoàn công tác do Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội Đặng Thuần Phong dẫn đầu đã có buổi làm việc với Cơ sở Điều trị nghiện ma túy Đồng Nai (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc)...

(ĐN) - Sáng 26-7, Đoàn công tác do Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội Đặng Thuần Phong dẫn đầu đã có buổi làm việc với Cơ sở Điều trị nghiện ma túy Đồng Nai (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) về thực hiện Luật phòng chống HIV/AIDS; Luật phòng chống ma túy và Pháp lệnh phòng chống mại dâm giai đoạn 2011-2016.

Đồng chí đặng thuần phong biểu tại buổi làm việc
Ông Đặng Thuần Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đại diện Cơ sở Điều trị nghiện ma túy Đồng Nai, hiện nay đơn vị đang quản lý 736 học viên, giảm hơn 50% so với cao điểm năm 2016, trong đó có 697 học viên thuộc diện cai nghiện bắt buộc, 9 học viên cai nghiện từ nguyện. Nguyên nhân giảm là do một số  học viên đã xác định được nơi cư trú ổn định, chấp hành tốt nội quy, quy chế trong quá trình học tập tại cơ sở, được gia đình bảo lãnh...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông  Đặng Thuần Phong lưu ý, trong thời gian tới cơ sở cần nâng cao hơn nữa chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người, nhằm kéo tăng tỷ lệ học viên đăng ký cai nghiện tự nguyện. Bên cạnh đó, cần có sự xem xét, phân loại về nhân thân học viên để có hình thức quản lý và cai nghiện thích hợp.

Ngoài ra, đơn vị cũng cần phối hợp cùng các ngành chức năng thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho học viên sau khi cai nghiện để tái hòa nhập cộng đồng...

Tin và ảnh: Hải Đình

Tin xem nhiều