Báo Đồng Nai điện tử
En

Biên Hòa thiếu hơn 230 tỷ đồng cho xây cơ bản và chi thường xuyên

12:07, 15/07/2017

(ĐN)- Chiều 14-7, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái chủ trì buổi làm việc với UBND TP.Biên Hòa về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017.

(ĐN)- Chiều 14-7, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái chủ trì buổi làm việc với UBND TP.Biên Hòa về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng phát biểu tại buổi làm việc
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của TP.Biên Hòa, hiện thành phố đang thiếu hơn 230 tỷ đồng cần được UBND tỉnh hỗ trợ. Cụ thể, chi cho xây dựng cơ bản thiếu hơn 53 tỷ đồng; chi thường xuyên thiếu hơn 183 tỷ đồng, trong đó chi sự nghiệp kinh tế hơn 100 tỷ đồng, đảm bảo xã hội gần 39 tỷ đồng, sự nghiệp GD-ĐT hơn 8 tỷ đồng, quản lý hành chính gần 10 tỷ đồng, lương cho cán bộ không chuyên trách hơn 11 tỷ đồng…  Về một số hoạt động trọng điểm của thành phố 6 tháng đầu năm thu ngân sách đạt 55% so với dự toán; giải quyết cơ bản tình trạng học ca 3; xử lý cơ bản tình trạng ngập nước ở các điểm đen.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành cũng đã trả lời một số kiến nghị vướng mắc của TP.Biên Hòa về điều chỉnh quy hoạch; xây dựng lò giết mổ tập trung; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân; các dự án trọng điểm.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 6 tháng cuối năm 2017 thành phố tập trung cao cho việc thu ngân sách để đảm bảo nguồn chi; thực hiện nhanh việc giải phóng mặt bằng cho các dự án và lưu ý những dự án BT bằng quỹ đất cần có tính khả thi. Lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành phối hợp xử lý nhanh hồ sơ hỗ trợ cho TP.Biên Hòa ở các dự án trọng điểm.

Vân Nam

Tin xem nhiều