Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự ... đó đây

11:07, 21/07/2017

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ 2 đối tượng Phạm Tuấn Kiệt (24 tuổi, ngụ phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) và Lâm Tuấn Anh (27 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) để điều tra về các hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

* Vào chùa trộm điện thoại

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ 2 đối tượng Phạm Tuấn Kiệt (24 tuổi, ngụ phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) và Lâm Tuấn Anh (27 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) để điều tra về các hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Riêng Tô Thanh Trường (15 tuổi, ngụ phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa), do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan công an đã cho gia đình bảo lãnh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng 18-7, Kiệt và Trường đã đột nhập vào chùa Tỉnh Hội (xã Hiệp Hòa) lấy trộm 9 điện thoại di động của những người ở trong chùa. Số tài sản trộm được, cả 2 đã rủ Tuấn Anh mang đi bán tại một cửa hàng kinh doanh điện thoại di động ở phường Quyết Thắng được 7,4 triệu đồng.

Qua truy xét, Công an xã Hiệp Hòa đã bắt được Kiệt, Tuấn Anh và Trường khi cả 3 đang thuê nhà nghỉ ở xã Hiệp Hòa để ăn chơi. Vụ việc sau đó được chuyển giao cho Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Phá két sắt, trộm hàng trăm triệu đồng

Rạng sáng 19-7, kẻ gian đã đột nhập vào phòng ngủ nhà bà Lê Thị Thanh Hà (ngụ ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân, TX.Long Khánh) cạy két sắt lấy trộm 350 triệu đồng, 7 chỉ vàng và 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công an TX.Long Khánh đang điều tra làm rõ vụ trộm.

 

* Phát hiện kẻ cướp qua tuần tra

Chiều 19-7, trong lúc tuần tra địa bàn tại KP.11, phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa), tổ tuần tra của Công an phường phát hiện Nguyễn Thanh Tú (17 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) và Lê Thanh Lâm (22 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) có biểu hiện khả nghi nên đã mời về trụ sở Công an phường làm việc.

Tại cơ quan công an, Tú khai vào ngày 10-7 đã cùng một đối tượng chưa rõ lai lịch thực hiện 1 vụ cướp giật tài sản tại KP.7, phường Tam Hiệp (TP.Biên Hòa). Riêng Lâm, vào ngày 16-6 đã thực hiện 1 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Long Thành.

Công an phường Long Bình Tân đã lập hồ sơ, chuyển giao Tú và Lâm cho Công an TP.Biên Hòa và Công an huyện Long Thành điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

T.D - T.T

Tin xem nhiều