Báo Đồng Nai điện tử
En

Xử lý chủ xe "chế" còi ô tô làm đèn xi nhan

09:06, 04/06/2017

(ĐN)- Ban An toàn giao thông tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành chấn tình trạng ô tô bấm còi lớn, rú ga liên tục gây mất an toàn khi tham gia giao thông trên đường.

(ĐN)- Ban An toàn giao thông tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành chấn chỉnh tình trạng ô tô bấm còi lớn, rú ga liên tục, gây mất an toàn khi tham gia giao thông trên đường. 

Xe ben, xe tải là một trong những đối tượng cần hạn chế. Ảnh TL
Xe ben, xe tải là một trong những đối tượng cần chấn chỉnh. Ảnh TL

Hiện nay, có nhiều trường hợp chủ xe cơ giới lấy còi báo hiệu của ô tô để gắn và sử dụng vào hệ thống đèn xi nhan báo hiệu xin đường chuyển hướng xe. Khi mở đèn xi nhan, còi xe kêu liên tục với âm lượng lớn, gây ồn ào, mất trật tự công cộng; thậm chí làm người tham gia giao thông giật mình, đe dọa an toàn khi đi lại trên đường. Các trường hợp cố tình vi phạm tập trung chủ yếu ở các phương tiện gồm: xe tải, ô tô chở khách và xe buýt.

Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị Sở Giao thông - vận tải chỉ đạo các phòng, trung tâm đăng kiểm, quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng và các bến xe yêu cầu chủ phương tiện, lái ô tô chở khách, xe buýt phải chấp hành. Lực lượng công an tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm như: sử dụng còi xe không đúng quy định, rú ga liên tục…

Thanh Hải

Tin xem nhiều