Báo Đồng Nai điện tử
En

Vừa ra tù lại tiếp tục gây án, lãnh thêm 7 năm tù giam

03:06, 14/06/2017

(ĐN)- Tòa án nhân dân huyện xuân lộc vừa tuyên phạt Đinh Văn Pháp (Sn1993), thường trú tại ấp 2A, xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) 7 năm tù về tội "cố ý gây thương".

(ĐN)- Tòa án nhân dân huyện xuân lộc vừa tuyên phạt Đinh Văn Pháp (Sn 1993), thường trú tại ấp 2A, xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) 7 năm tù về tội “cố ý gây thương”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân huyện Xuân Lộc, khoảng 16 giờ, ngày 14-8-2016, Pháp cùng bạn bè ngồi nhậu, đi lại trong một quán ăn tại địa bàn ấp 2B, xã Xuân Bắc, Pháp va chân vào thùng bia của anh Lương Đình Thức.

Giữa Pháp và anh Thức sau đó xảy ra cãi vã nhau. Trong lúc mọi người can ngăn, Pháp rút con dao dài 20 cm thủ sẵn trong túi quần đâm thẳng vào hạ sườn trái của anh Thức, gây thương tích 31%. Được biết, Pháp đã từng có 2 tiền án với tổng án phạt là 5 năm 9 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Tại thời điểm gây án mới, bị cáo Pháp vừa mãn hạn tù nên chưa được xóa án tích. Đây cũng chính là tình tiết tăng nặng đối với bị cáo trong quá trình lượng hình của hội đồng xét xử.

Hải Đình

Tin xem nhiều