Báo Đồng Nai điện tử
En

Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Mỹ: Giải quyết án còn kéo dài

03:06, 02/06/2017

(ĐN)- Sáng 2-6, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Trần Văn Quang, Trưởng ban Pháp chế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Mỹ về tình hình công tác xét xử, giải quyết các loại án, thi hành án hình sự trên địa bàn huyện.

(ĐN)- Sáng 2-6, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Trần Văn Quang, Trưởng ban Pháp chế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Mỹ về tình hình công tác xét xử, giải quyết các loại án, thi hành án hình sự trên địa bàn huyện.

Đoàn giám sát làm việc tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện
Đoàn giám sát làm việc tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện

Cùng tham dự buổi giám sát còn có  ông Vũ Thanh Tùng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Cẩm Mỹ.

Theo đánh giá của Đoàn giám sát, mặc dù số lượng thẩm phán ít, nhưng Tòa án nhân dân huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ, đặc biệt là làm tốt công tác đưa các vụ án điểm ra xét xử lưu động. Tuy nhiên, cũng theo đoàn giám sát, án quá hạn hiện còn nhiều, việc giải quyết án kéo dài, chất lượng giải quyết án chưa đạt chỉ tiêu, còn tình trạng nhiều đơn thư khiếu nại về việc giải quyết án của thẩm phán.

Lý giải về tình trạng nói trên, đại diện Tòa án Nhân dân huyện cho biết, việc giải quyết án bị hủy, sửa, kéo dài, trước hết là do trình độ giải quyết án của các thẩm phán chưa cao; phần nữa là do quan điểm khác nhau của cơ quan tố tụng khi thu thập và đánh giá chứng cứ. Hiện tại, vẫn chưa có sự thống nhất về các quy định của luật trong việc giải quyết vụ án gây nên tình trạng án quá hạn.

Theo báo cáo, từ ngày 1-10-2015 đến 30-4-2017, Tòa án nhân dân huyện đã thụ lý hơn 1 ngàn vụ án các loại, giảm 89 vụ so với trước, trong đó đã giải quyết, xét xử gần 750 vụ, đạt hơn 73%.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn giám sát yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Cẩm Mỹ nghiêm túc thực hiện việc cải cách hành chính, nâng cao trình độ chuyên môn, đề ra các giải pháp giải quyết án trong những tháng cuối năm để phục vụ tốt nhân dân.   

Tố Tâm

Tin xem nhiều