Báo Đồng Nai điện tử
En

Tìm giải pháp ngăn ngừa trẻ bị bạo lực, xâm hại

10:06, 12/06/2017

(ĐN)- Tại hội trường UBND phường Quyết Thắng (TP.Biên Hòa), Sở Lao động - thương binh và xã hội, UBND TP.Biên Hòa vừa phối hợp tổ chức hội thảo phòng ngừa, can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục năm 2017.

(ĐN)- Tại hội trường UBND phường Quyết Thắng (TP.Biên Hòa), Sở Lao động - thương binh và xã hội, UBND TP.Biên Hòa vừa phối hợp tổ chức hội thảo phòng ngừa, can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục năm 2017.

Một cán bộ phụ trách công tác gia đình - trẻ em cấp phường, xã của TP.Biên Hòa chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: C.TÚ
Một cán bộ phụ trách công tác gia đình - trẻ em cấp phường, xã của TP.Biên Hòa chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: C.TÚ

Tham dự hội thảo, đại diện các đơn vị: công an, tòa án, viện kiểm sát, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, cán bộ gia đình - trẻ em các phường, xã trên địa bàn TP.Biên Hòa đã mạnh dạn nêu lên thực trạng trẻ em bị bạo hành, xâm hại tình dục thông qua những trường hợp cụ thể. Đồng thời, các đại biểu cũng đóng góp nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng trẻ em bị bạo hành, bị xâm hại tình dục. Trong đó, quan trọng hàng đầu là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các bậc phụ huynh.

Được biết, TP.Biên Hòa, các huyện: Vĩnh Cửu, Định Quán, Trảng Bom là 4 đơn vị có tỷ lệ trẻ bị bạo lực, xâm hại tình dục khá cao nên được Sở Lao động - thương binh và xã hội chọn làm điểm tổ chức hội thảo nhằm tìm ra những giải pháp góp phần ngăn ngừa, can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

Cẩm Tú

 

 

Tin xem nhiều