Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

04:06, 15/06/2017

(ĐN)- Làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh vào sáng 15-6, đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy nhận định, trong hơn 3 năm gần đây, công tác đối ngoại nhân dân có chuyển biến tích cực.

(ĐN) – Phát biểu tại buổi làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh vào sáng 15-6, đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy nhận định, sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã có nhiều đóng góp tích cực, công tác đối ngoại nhân dân có chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư chủ trì buổi làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh sáng 15-6
Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân; đồng thời rà soát lại các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ I đề ra; củng cố, kiện toàn nhân sự ban chấp hành...

Đồng chí lưu ý, việc tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp mặt cần được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đúng định hướng của Đảng; chú trọng tăng cường công tác vận động phi chính phủ nước ngoài và công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn viện trợ.

Được biết, từ sau đại hội đến nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã chủ động tham mưu thành lập 5 Hội hữu nghị, nâng tổng số Hội hữu nghị trên địa bàn tỉnh lên 6 đơn vị cấp tỉnh và một đơn vị cấp huyện. Liên hiệp cũng đã tổ chức cho trên 1,1 ngàn cán bộ, công chức các sở, ban, ngành trong tỉnh được tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức đối ngoại.

Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài có nhiều chuyển biến tích cực. Từ năm 2014-2016, qua vận động của Liên hiệp, đã có 50 cá nhân, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, công ty, quỹ, hội đến Đồng Nai thực hiện 66 chương trình, dự án và 53 khoản viện trợ phi dự án với tổng giá trị cam kết tài trợ trên 3,7 triệu USD (trên 85 tỷ đồng).

Tin và ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều