Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẽ mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

10:06, 23/06/2017

(ĐN)- Sáng 23-6, tại Công an tỉnh Đồng Nai, Cụm thi đua số 8-Bộ Công an, gồm 8 tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu, Tây Ninh, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp và Long An đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" 6 tháng đầu năm 2017.

(ĐN)- Sáng 23-6, tại Công an tỉnh Đồng Nai, Cụm thi đua số 8 - Bộ Công an, gồm 8 tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp và Long An đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2017. Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hòa Hiệp đã đến dự.

    Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, công an 8 tỉnh xác định, trong 6 tháng cuối năm 2017 sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo nội dung giao ước thi đua; tập trung phấn đấu hoàn thành đạt, vượt các mục tiêu, chỉ tiêu còn hạn chế, như: công tác điều tra khám phá án nghiêm trọng; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; bắt - vận động đối tượng truy nã; đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; giải quyết tin báo, tố giác tội phạm…

Bên cạnh đó, công an 8 tỉnh sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm; chủ động mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là các băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án, chống người thi hành công vụ, tội phạm ma túy… kiềm chế gia tăng tội phạm và tai nạn giao thông ở cả 3 chỉ tiêu về số vụ, số người chết và người bị thương.

Trong công tác xây dựng lực lượng, công an 8 tỉnh nói trên chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, hạn chế đến mức thấp nhất số cán bộ, chiến sĩ sai phạm phải xử lý kỷ luật.

Đình Biên

Tin xem nhiều