Báo Đồng Nai điện tử
En

Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được ưu tiên hàng đầu

07:06, 30/06/2017

 (ĐN) - Ngày 30-6, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2017.

 (ĐN) - Ngày 30-6, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2017.

Quang cảnh hội nghị (ảnh: Lê Cầu)
Toàn cảnh hội nghị (ảnh: Lê Cầu)

Trong 6 tháng đầu năm, Quân đoàn duy trì thực hiện nghiêm Chỉ lệnh số 82, số 14 của Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện đúng đủ nội dung, chương trình. Các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra đều đạt và vượt; đời sống của cán bộ, chiến sĩ luôn được cải thiện, quân số khỏe đạt gần 99,2%...; hệ số kỹ thuật vũ khí trang bị bảo đảm tốt cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ khác của quân đoàn.

Trong 6 tháng cuối năm, Quân đoàn xác định, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và chất lượng huấn luyện được ưu tiên hàng đầu; tổ chức thực hành diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật chặt chẽ, đạt kết quả giỏi, bảo đảm an toàn; tăng cường quản lý tư tưởng, giáo dục chính trị. Quyết tâm xây dựng từng đơn vị, cơ quan vững mạnh toàn diện.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân đoàn cũng đã biểu dương, khen thưởng 92 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 6 tháng qua.

Lê Cầu – Đăng Tùng

Tin xem nhiều