Báo Đồng Nai điện tử
En

Ông Lê Hoàng Quy giữ chức Chủ tịch Hội CCB Long Thành

07:06, 30/06/2017

(ĐN) - Trong hai ngày: 29 và 30-6, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Long Thành tổ chức Đại hội Đại biểu Hội CCB huyện Long Thành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

(ĐN) - Trong hai ngày: 29 và 30-6, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Long Thành tổ chức Đại hội Đại biểu Hội CCB huyện Long Thành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Các đại biểu biểu quyết bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.
Các đại biểu biểu quyết bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, các cấp Hội CCB trong huyện đã kết nạp mới 503 hội viên, đạt 151% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, nâng tổng số hội viên hiện có là 2.609 đồng chí, đạt 98,5% so với tổng số CCB.

Hằng năm, Hội CCB huyện và cơ sở đều đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có trên 35% đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, trên 98% chi hội đạt trong sạch vững mạnh, trên 98% hội viên gương mẫu và gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa....

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đại tá Dương Hòa Hiệp tặng hoa cho Đại hội
Đại tá Dương Hòa Hiệp, Chủ tịch Hội CCB tỉnh  tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 21 đồng chí. Ông Lê Hoàng Quy (Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Long Thành nhiệm kỳ 2012-2017) được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện Long Thành nhiệm kỳ VI (2017-2022). Đại hội đã bầu đoàn đại biểu gồm 14 đồng chí (1 dự khuyết) tham dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Đăng Tùng

Tin xem nhiều