Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhảy xuống hố cứu anh, một bé trai đuối nước

04:06, 23/06/2017

(ĐN)– Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai vừa tiếp nhận và điều trị cho bé L.N.T, 9 tuổi, ngụ tại xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) bị đuối nước. Đến ngày 23-6, bé đã qua cơn nguy kịch, đang điều trị viêm phổi nặng, tiên lượng điều trị khả quan.

(ĐN)– Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai vừa tiếp nhận và điều trị cho bé L.N.T, 9 tuổi, ngụ tại xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) bị đuối nước. Đến ngày 23-6, bé đã qua cơn nguy kịch, đang điều trị viêm phổi nặng, tiên lượng điều trị khả quan.

Bé T. đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực – chống độc Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai. Ảnh: Ngọc Thư.
Bé T. đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực – chống độc Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai. Ảnh: Ngọc Thư.

Ngày 21-6, bé T. cùng anh trai 10 tuổi đi câu cá thì không may, anh trai của bé bị trượt chân ngã xuống hố nước do khai thác đất để lại. Dù không biết bơi, nhưng bé T. đã kéo cây chuối gần đó nhảy xuống hố nước cứu anh mình.

Khi anh của bé bám được cây chuối thì bé T. bị tuột tay chìm xuống hồ sâu khoảng 2 mét. Sau đó, bé T. đã được người dân đi ngang vớt lên, sơ cứu và được gia đình đưa đi bệnh viện tuyến huyện cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, do uống nhiều nước bẩn nên phổi của bé T. bị viêm rất nặng, bé sốt cao liên tục không hạ và đã được chuyển lên Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai điều trị tích cực.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực – chống độc Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho biết, từ đầu mùa nghỉ hè đến nay, bệnh viện tiếp nhận 4 trường hợp đuối nước, chủ yếu ở độ tuổi từ 6-10 tuổi. Điều đáng nói có cả trẻ đuối nước ở hồ bơi.

Do đó, ngày nghỉ hè, phụ huynh cần quan tâm đến con trẻ, ngay cả khi đi hồ bơi cũng cần để mắt tới trẻ và trang bị áo phao đầy đủ. Khi phát hiện trẻ bị đuối nước phải nhanh chóng sơ cứu  bằng phương pháp hà hơi, thổi ngạt để giúp trẻ hô hấp trở lại, tránh thiếu oxy lên não lâu, gây nhiều biến chứng rất khó điều trị, nguy cơ tử vong cao.

Ngọc Thư

Tin xem nhiều