Báo Đồng Nai điện tử
En

Nghi án giết hại người tình rồi treo cổ

12:06, 07/06/2017

(ĐN)- Khoảng 15 giờ 30, ngày 6-6, tại ấp ấp Bình Phú, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch,  người dân địa phương phát hiện một nam thanh niên treo cổ trong một ngôi nhà bên đường nên đã trình báo cơ quan chức năng.

(ĐN)- Khoảng 15 giờ 30, ngày 6-6, tại ấp ấp Bình Phú, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch,  người dân địa phương phát hiện một nam thanh niên treo cổ trong một ngôi nhà bên đường nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc đang có rất đông người dân hiếu kỳ đến theo dõi
Hiện trường nơi phát hiện vụ việc đang có rất đông người dân hiếu kỳ đến theo dõi

Tuy nhiên, sau khi phá cửa vào bên trong, mọi người còn phát hiện thêm một phụ nữ chết trong tình trạng lõa thể, với nhiều vết đâm trên người.

Theo xác minh ban đầu, hai nạn nhân trong vụ việc trên là anh H.D.C.(34 tuổi) và chị N. T.N. H (37 tuổi) đều ngụ xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch. Giữa hai người này cũng đã có quan hệ tình cảm với nhau.

Một người em kết nghĩa của chị H. cho biết, chị này đã ly hôn chồng và hiện đang nuôi hai người con còn nhỏ. Thời gian gần đây, chị H. có thuê C. (cũng là người đã ly hôn vợ) phụ bán quần áo tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch.

Cách đây khoảng 1 tuần, lợi dụng sơ hở của chị H., C. đã mở tủ lấy trộm hai giấy chứng nhận sử quyền sử dụng đất của chị này. Biết chuyện, chị H. đã nhiều lần đòi lại nhưng C. không trả. Ngược lại, đối tượng này còn đòi chị H. phải đưa 70 triệu đồng mới trả lại giấy tờ đất. Sau nhiều lần đòi lại nhưng không được, chị H. đã trình báo cơ quan công an.

Trong thời gian này, chị H. luôn nhận được tin nhắn của C. dọa giết nếu tố cáo sự việc trên với cơ quan công an. Cũng thời gian này, chị H. thuê căn nhà tại ấp Bình Phú, xã Long Tân để mở thêm shop bán quần áo.

Chiều ngày 5-6, người nhà có liên lạc với chị H. nhưng không được nên đã đi tìm. Tuy nhiên, suốt cả đêm hôm qua đến sáng nay vẫn không tìm được chị H. Đến chiều 6-6, khi đến căn nhà, nơi chị H. mới thuê ở ấp Bình Phú, xã Long Tân thấy cửa khóa trái, xe máy chị H. vẫn để bên trong, nên người nhà đến kiểm tra và phát hiện C. đã treo cổ ngay bên trong cửa. Khi công an đến phá cửa vào trong nhà, thì phát hiện chị H. cũng đã tử vong trên giường với nhiều vết đâm trên người.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, có thể sau khi sát hại chị H., C.đã treo cổ tự tử. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều