Báo Đồng Nai điện tử
En

Lấy ý kiến người dân về công tác dân vận

04:06, 07/06/2017

(ĐN)- Ngày 6-6, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức buổi khảo sát, lấy ý kiến về công tác dân vận trong tham gia giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giải tỏa, đền bù và tái định cư tại xã Phước Tân và phường Bửu Long (TP.Biên Hòa).

(ĐN)- Ngày 6-6, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức buổi khảo sát, lấy ý kiến về công tác dân vận trong tham gia giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giải tỏa, đền bù và tái định cư tại xã Phước Tân và phường Bửu Long (TP.Biên Hòa).

Ông Nguyễn Văn Khang, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy hướng dẫn người dân xã Phước Tân thể hiện ý kiến qua phiếu khảo sát vào sáng ngày 6-6.
Ông Nguyễn Văn Khang, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy hướng dẫn người dân xã Phước Tân thể hiện ý kiến qua phiếu khảo sát vào sáng ngày 6-6.

Ở mỗi nơi đến, đoàn khảo sát đã phát trực tiếp 52 phiếu lấy ý kiến, trong đó có 12 phiếu dành cho lãnh đạo địa phương, 40 phiếu dành cho các hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giải tỏa, đền bù và tái định cư. Đồng thời, lắng nghe, ghi nhận những ý kiến được người dân phản ánh để tổng hợp gửi đến các cơ quan chức năng.

Trước đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đã đến 10 hộ gia đình nằm trong diện giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giải tỏa, đền bù và tái định cư ở một số phường, xã của TP.Biên Hòa để khảo sát, lấy ý kiến.

Theo ông Nguyễn Văn Khang, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đợt khảo sát lấy ý kiến về công tác dân vận trong tham gia giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giải tỏa, đền bù và tái định cư, nhằm chuẩn bị cho Tọa đàm "Công tác dân vận trong tham gia giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giải tỏa, đền bù và tái định cư" do Ban Dân vận tổ chức trong thời gian tới. Việc làm này sẽ tiếp tục được Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện tại 4 huyện: Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom đến hết ngày 14-6-2017.

Văn Truyên

Tin xem nhiều