Báo Đồng Nai điện tử
En

Khảo sát công tác dân vận tại huyện Long Thành

04:06, 08/06/2017

(ĐN)- Ngày 8 - 6, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban dân vận Huyện ủy Long Thành, các ngành chức năng và các xã: An Phước, Phước Thái, Tam An, Long An, thị trấn Long Thành tổ chức khảo sát, lấy ý kiến về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giải tỏa, đền bù và tái định cư.

(ĐN)- Ngày 8 - 6, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban dân vận Huyện ủy Long Thành, các ngành chức năng và các xã: An Phước, Phước Thái, Tam An, Long An, thị trấn Long Thành tổ chức khảo sát, lấy ý kiến về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giải tỏa, đền bù và tái định cư.

Buổi khảo sát công dân về công tác  giải phóng mặt bằng thu hồi đất, giải tỏa đền bù, tái định cư huyện Long Thành
Khảo sát về công tác giải phóng mặt bằng thu hồi đất, giải tỏa đền bù, tái định cư huyện Long Thành

Tại UBND các xã, đoàn đã phát 52 phiếu khảo sát, trong đó có 12 phiếu dành cho lãnh đạo địa phương, 40 phiếu dành cho các hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giải tỏa, đền bù và tái định cư.

Ngoài ra, đoàn còn trực tiếp đến một số hộ gia đình để ghi nhận những phản ánh thực tế về quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư, đảm bảo chính sách và quyền lợi chính đáng của người dân.

Đây là đợt khảo sát nhằm tìm ra những nguyên nhân gây bức xúc, khiếu nại gay gắt trong thời gian qua, từ đó có hướng khắc phục kịp thời và thỏa đáng, tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp kéo dài, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án, nhất là tình hình an ninh trật tự và cuộc sống của nhân dân.

Buổi khảo sát còn là cơ sở để chuẩn bị cho chương trình Tọa đàm "Công tác dân vận trong tham gia giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giải tỏa, đền bù và tái định cư" do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức trong thời gian tới.

Thành Trung - Thúy An

Tin xem nhiều