Báo Đồng Nai điện tử
En

Kẻ tử, người tù sau bàn nhậu

07:06, 14/06/2017

(ĐN)- Ngày 13-6, Tòa án nhân dân  tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Phạm Duy Đạt (32 tuổi, ngụ xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ) 10 năm tù giam về tội giết người.

Từ trái qua Đạt, Quang, Nai, Đông
Từ trái qua Đạt, Quang, Nai, Đông

(ĐN)- Ngày 13-6, Tòa án nhân dân  tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Phạm Duy Đạt (32 tuổi, ngụ xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ) 10 năm tù giam về tội giết người.

Ngoài ra, Tòa cũng xử phạt Lê Phi Nai (29 tuổi); Ngô Trung Đông (20 tuổi); Nguyễn Bá Hoàng Quang (18 tuổi), cùng ngụ xã Xuân Đường) từ 10 đến 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ, ngày 2-6-2016, Phạm Anh Tá (ngụ tại xã Xuân Đường) tổ chức ăn nhậu tại nhà và rủ thêm các bạn gồm Đạt, Quang, Đông, Nai. Trong lúc ăn nhậu, Đạt có mâu thuẫn với Tá nên sau khi Đạt về thì Tá rủ những người còn lại đi đánh Đạt.

Sau khi chuẩn bị hung khí là cây tuýp sắt, xà beng…, cả nhóm kéo đến nhà Đạt để giải quyết mâu thuẫn. Đến nơi, Quang ở ngoài, còn Tá, Nai và Đông cùng đi vào trong sân nhà Đạt.

Gặp nhau, Tá, Đông, Nai cùng xông vào đánh Đạt. Thấy yếu thế, Đạt bỏ chạy vào trong nhà. Khi Tá đuổi theo dùng gạch đánh Đạt thì Đạt lấy con dao đâm 1 nhát trúng ngực Tá. Hậu quả, Tá tử vong, Đạt đi đầu thú ngay sau đó.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều