Báo Đồng Nai điện tử
En

Hai anh em ruột cùng nhận học bổng tiến sĩ nước ngoài

05:06, 25/06/2017

(ĐN) - Tiến sĩ Lâm Thành Hiển, Phó hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng cho biết, hai anh em ruột là Lê Thanh Hiền và Lê Thanh Lành là sinh viên Khoa Cơ điện -  điện tử được National Kaohsiung University (Đài Loan, Trung Quốc) cấp học bổng tiến sĩ.

(ĐN) - Tiến sĩ Lâm Thành Hiển, Phó hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng cho biết, hai anh em ruột là Lê Thanh Hiền và Lê Thanh Lành là sinh viên Khoa Cơ điện -  điện tử được National Kaohsiung University (Đài Loan, Trung Quốc) cấp học bổng tiến sĩ.

Anh em Lê Thanh Hiền và Lê Thanh Lành (đứng hàng hai và ba, từ phải qua trái) tham dự cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam năm 2016
Anh em Lê Thanh Hiền và Lê Thanh Lành (đứng thứ hai và ba, từ phải qua trái) tham dự cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam năm 2016

Đã có nhiều trường hợp sinh viên và giảng viên của trường được cấp học bổng thạc sĩ và tiến sĩ, nhưng đây là lần đầu tiên trường có hai sinh viên là anh em ruột được một trường đại học nước ngoài cấp học bổng tiến sĩ.

Lê Thanh Hiền và Lê Thanh Lành cùng là thành viên đội tuyển robot LH -LED của Trường đại học Lạc Hồng lần đầu tiên vô địch cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam vào năm 2010 và giải Nhì cuộc thi robot châu Á - Thái Bình Dương tại Cairo Ai Cập. Tháng 6-2016, Lê Thanh Lành nhận học bổng học tiến sĩ. Đúng một năm sau, vào tháng 6-2017, người anh là Lê Thanh Hiền cũng được nhận học bổng học tiến sĩ tại trường này. 

Lê Thanh Hiền và Lê Thanh Lành đều có sở thích chung là đam mê công nghệ robot, từng cùng là đồng đội đoạt nhiều giải cao tại các cuộc thi robot trong nước và quốc tế. Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai anh em Hiền và Lành được một trường đại học mời làm giảng viên, sau đó được cấp học bổng.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều