Báo Đồng Nai điện tử
En

Giữ gìn và phát huy quan hệ truyền thống Việt Nam - Campuchia

02:06, 12/06/2017

(ĐN) - Sáng 12-6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24-6-1967 - 24-6-2017)

(ĐN) - Sáng 12-6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24-6-1967 - 24-6-2017). Đến dự lễ có các ông: Im Hen, Tổng lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh; Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh (bìa phải) tặng hoa ông Kim Hen,Tổng lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh (bìa phải) tặng hoa ông Im Hen,Tổng lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh

Ôn lại truyền thống suốt 50 năm qua, ông Trần Thanh Hùng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh khẳng định, mặc dù trải qua nhiều thăng trầm, nhưng nhân dân hai nước: Việt Nam - Campuchia vẫn có quan hệ gắn bó, luôn đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh, cùng đấu tranh giành độc lập, bảo vệ chủ quyền đất nước, xây dựng một cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh cũng bày tỏ mong muốn nhân dân 2 nước nói chung, nhân dân Đồng Nai và 2 tỉnh: Kongpongthom, Kongpongcham nói riêng cùng quyết tâm giữ gìn truyền thống đoàn kết lịch sử, vun đắp cho quan hệ hợp tác hữu nghị của 2 quốc gia. Đặc biệt, tuổi trẻ 2 nước cần tiếp tục sát cánh bên nhau, cùng đắp xây cuộc sống hòa bình, phồn vinh, hạnh phúc...

Các đại biểu cùng chụp hình lưu niệm với sinh viên Campuchia được nhận học bổng
Các đại biểu cùng chụp hình lưu niệm với sinh viên Campuchia được nhận học bổng "Ươm mầm hữu nghị"

Tại lễ kỷ niệm, ông Im Hen, Tổng lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh bày tỏ lòng biết ơn các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đã giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, những giai đoạn khó khăn trong lịch sử và sự phát triển của Campuchia hiện nay.

Ông Kim Hen khẳng định, sự nỗ lực và ý chí quyết tâm của lãnh đạo 2 nước, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển trong những năm tiếp theo, góp phần vào nền hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.

Dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh đã vận động tặng 16 suất học bổng "Ươm mầm hữu nghị" cho 16 sinh viên Campuchia đang theo học tại Đồng Nai.

Trước lễ kỷ niệm, trên 300 đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Lê Hồng Liêm, Phó chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia nói chuyện chuyên đề về "50 năm quan hệ Việt Nam - Campuchia".

Nga Sơn

 

Tin xem nhiều