Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết vợ và mẹ vợ rồi ra công an đầu thú

01:06, 18/06/2017

(ĐN)- Ngày 18-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Dũng (49 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi giết người. Dũng được xác định là nghi can sát hại vợ là chị Võ Phạm Thị Kiều (36 tuổi) và mẹ vợ là bà Lý Thị Hồng (68 tuổi) đều ngụ xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch.

(ĐN)- Ngày 18-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Dũng (49 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi giết người. Dũng được xác định là nghi can sát hại vợ là chị Võ Phạm Thị Kiều (36 tuổi) và mẹ vợ là bà Lý Thị Hồng (68 tuổi) đều ngụ xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch.

Rất đông người dân đến theo dõi tại hiện trường xảy ra vụ án. (Ảnh: CTV)
Rất đông người dân đến theo dõi tại hiện trường xảy ra vụ án. (Ảnh: CTV)

Theo xác minh ban đầu, trước đó khoảng 4 giờ cùng ngày, tại nhà của bà Hồng, giữa Dũng và vợ có xảy ra mâu thuẫn. Sau một lúc cãi cọ, Dũng đã dùng dao sát hại vợ ngay tại nhà bếp. Phát hiện con gái bị con rể đâm, bà Hồng chạy vào can ngăn cũng bị Dũng dùng dao đâm tử vong. Sau khi gây án, Dũng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, sau khi kết hôn, Dũng đã ở rể tại gia đình vợ. Trước đây, chị Kiều đã từng đi xuất khẩu lao động tại Malaysia. Tuy nhiên thời gian gần đây, chị Kiều lại đòi quay trở lại Malaysia để làm việc, nhưng Dũng không đồng ý nên giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Sáng 18-6, chị Kiều gọi taxi đến nhà chở mình lên sân bay để đi sang Malaysia thì bị Dũng cản lại. Mặc cho Dũng ngăn cản, chị Kiều vẫn quyết định đi. Thấy vợ cương quyết dứt áo ra đi, Dũng đã lấy dao chém vợ gục ngay tại chỗ. Thấy con gái bị chém, bà Hồng vào can ngăn cũng bị Dũng chém chết.

Theo xác minh, thời điểm Dũng gây án, trong nhà còn một số người khác nhưng không ai kịp ngăn cản hành động của Dũng.

Vụ việc hiện đang được công an tiếp tục điều tra xác minh.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều