Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng chí Đào Ngọc Sơn tái đắc cử Chủ tịch Hội CCB huyện Cẩm Mỹ

03:06, 23/06/2017

(ĐN) – Trong hai ngày 22 và 23-6, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Cẩm Mỹ đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017- 2022.

(ĐN) – Trong hai ngày 22 và 23-6, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Cẩm Mỹ đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Các đại biểu cấp trên đến dự đại hội.
Các đại biểu cấp trên đến dự đại hội.

5 năm qua, bằng nhiều biện pháp tích cực và đồng bộ, đời sống hội viên CCB của huyện Cẩm Mỹ đã tăng lên đáng kể. Toàn huyện có 254 hộ hội viên CCB giàu (chiếm trên 13,7%), 809 hộ khá (chiếm gần 44%); không còn hộ hội viên CCB nghèo (đầu nhiệm kỳ còn 155 hộ) và không còn hộ hội viên phải sống trong nhà tạm (đầu nhiệm kỳ còn 24 hộ).

Bên cạnh đó, các cấp hội cũng đã làm tốt vai trò tham mưu, chủ trì, phối hợp với cấp ủy cơ sở vận động, tập hợp được 1.144 cựu quân nhân vào sinh hoạt tại 69 câu lạc bộ cựu quân nhân, đạt trên 87% số cựu quân nhân có mặt tại địa phương.

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu đi dự đại hội c6áp trên ra mắt đại hội.
Ban chấp hành nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ 2017 – 2022 tới đây, Hội CCB huyện Cẩm Mỹ tiếp tục tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN; tham gia phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; tập hợp CCB, cựu quân nhân tích cực tham gia câu lạc bộ, ban liên lạc và các phong trào ở địa phương…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội CCB huyện Cẩm Mỹ lần thứ IV, gồm 17 đồng chí. Tại Hội nghị Ban chấp hành lần I, các đại biểu thống nhất bầu 5 đồng chí vào Ban thường vụ. Đồng chí Đào Ngọc Sơn tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội cũng đã bầu 11 đại biểu (1 dự khuyết) tham dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Đăng Tùng

Tin xem nhiều