Báo Đồng Nai điện tử
En

Điều tra nghi án tài xế bị cướp dí súng cướp 27 tấn bã đậu nành

12:06, 01/06/2017

(ĐN)- Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đang tiến hành điều tra, xác minh một vụ cướp tài sản xảy ra tại KCN Sông Mây (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom).

(ĐN)- Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đang tiến hành điều tra, xác minh một vụ cướp tài sản xảy ra tại KCN Sông Mây (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom).

Chiếc xe chở 27 tấn bã đậu nành bị cướp.
Theo khai báo của anh Trần Minh Dũng (30 tuổi, ngụ xã Tam Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), chiếc xe tải chở 27 tấn bã đậu nành bị cướp.

Theo khai báo của anh Trần Minh Dũng (30 tuổi, ngụ xã Tam Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), vào khoảng 3 giờ sáng ngày 29-5, tại cổng Công ty Green Feed (KCN Sông Mây), khi anh Dũng đang nằm ngủ trong xe ô tô tải thì có 2 thanh niên dùng hung khí tấn công anh.

Một người dùng roi điện dí vào chân anh Dũng, người còn lại dùng súng chĩa vào cổ và bắt nạn nhân nằm im. Hai đối tượng dùng dây nhựa, băng keo trói chân, tay, bịt miệng, mắt và bắt anh Dũng nằm im, sau đó chúng tự điều khiển xe anh Dũng đi đến địa điểm khác.

Bị bịt mắt nhưng vẫn nằm trên xe nên anh Dũng cảm giác được 2 đối tượng đã cho dừng xe tại một điểm nào đó để xuống hàng trên xe. Đến 8 giờ cùng ngày, khi đến địa phận ấp Long Mỹ, Phước Thạnh (TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), chúng bỏ lại xe bên lề đường.

Khi biết 2 tên cướp đã bỏ đi, anh Dũng mới bóp còi kêu cứu và được một người đàn ông cởi trói rồi điện báo Công an TP. Mỹ Tho đến làm việc. Theo lời nạn nhân, tài sản bị thiệt hại 27 tấn bã đậu nành trị giá gần 250 triệu đồng, 1 điện thoại di động. Sự việc sau đó được chuyển cho Công an huyện Trảng Bom điều tra theo thẩm quyền.

Tố Tâm

Tin xem nhiều