Báo Đồng Nai điện tử
En

Đánh chủ quán để đòi lương phụ việc

10:06, 16/06/2017

(ĐN)- Rạng sáng 13-6, nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra vụ ẩu đả tại quán karaoke Dạ Tương Phùng (thuộc KP.2, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa), lực lượng Cảnh sát 113 đã nhanh chóng đến hiện trường giải quyết.

(ĐN)- Rạng sáng 13-6, nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra vụ ẩu đả tại quán karaoke Dạ Tương Phùng (thuộc KP.2, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa), lực lượng Cảnh sát 113 đã nhanh chóng đến hiện trường giải quyết. Tại đây, Cảnh sát 113 tạm giữ 8 đối tượng: Mai Văn Dứt (25 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh), Nguyễn Lê Trung (29 tuổi, ngụ phường Tân Mai, TP.Biên Hòa), Trần Văn Ku (19 tuổi, quê tỉnh Cà Mau), Nguyễn Quốc Lập (27 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh), Hồ Văn Tư (21 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Cao Khải (31 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa), Đỗ Thành Nhân (20 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) và Phạm Đình Bảo (20 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), thu 2 con dao và một số tang vật khác.

Qua làm việc, các đối tượng khai trước đó ông Nguyễn Thái Hiệp (34 tuổi, chủ quán karaoke Dạ Tương Phùng) thuê Dứt, Khải và Ku làm phụ quán. Do ông Hiệp chậm trả lương nên Ku, Khải và Dứt đã gọi các đối tượng còn lại mang hung khí đến đánh ông Hiệp để đòi lương. Khi cả bọn vừa xông vào tấn công ông Hiệp thì lực lượng công an ập tới bắt giữ.

Vụ việc đã được chuyển giao cho Công an TP.Biên Hòa điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trần Danh

Tin xem nhiều