Báo Đồng Nai điện tử
En

Cử tri Nhơn Trạch, Long Thành bức xúc vấn đề môi trường

10:06, 26/06/2017

(ĐN)- Ngày 26-6, Tổ đại biểu Quốc hội số 1, đơn vị tỉnh Đồng Nai đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Nhơn Trạch sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV...

(ĐN)- Ngày 26-6, Tổ đại biểu Quốc hội số 1, đơn vị tỉnh Đồng Nai, gồm các đại biểu: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Như Ý, Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Nhơn Trạch sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương gặp gỡ cử tri huyện Nhơn Trạch trước cuộc họp.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương gặp gỡ cử tri huyện Nhơn Trạch trước cuộc họp.

Sau khi nghe đại biểu Nguyễn Thị Như Ý, Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, các cử tri bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, giúp kinh tế của đất nước nói chung và Đồng Nai nói riêng ngày càng tăng trưởng ổn định, đời sống người dân không ngừng được nâng cao.

Đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.
Đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, có giải pháp bền vững cho bà con nông dân, tránh tình trạng phải “giải cứu” heo, chuối... như trong thời gian qua. Đồng thời, tiếp tục mạnh tay với các dự án chậm triển khai trên địa bàn huyện; nhanh chóng triển khai xây dựng chợ huyện theo quy hoạch để phát triển dịch vụ của một huyện nông thôn mới...

Đặc biệt, cử tri còn quan tâm đến vấn đề phát triển kinh tế phải chú trọng bảo vệ môi trường. Cần có một cơ quan chuyên trách độc lập để thẩm định và kiểm tra các dự án về xử lý chất thải, bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp khi đầu tư vào tỉnh; thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp xả thải chưa được xử lý gây ô nhiễm môi trường.

Cử tri huyện Nhơn Trạch phát biểu ý kiến.
Cử tri huyện Nhơn Trạch phát biểu ý kiến

Các cử tri huyện Nhơn Trạch cũng bày tỏ băn khoăn trước tình trạng đạo đức xuống cấp, tình hình an ninh trật tự tại các khu nhà trọ, tình hình tín dụng đen đang tràn về vùng nông thôn...

* Buổi chiều cùng ngày, Tổ đại biểu Quốc hội số 1, đơn vị tỉnh Đồng Nai, gồm các đại biểu: Võ Văn Thưởng, Phan Thị Mỹ Thanh và Nguyễn Thị Như Ý tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Long Thành.

Cử tri xã Suối Trầu phát biểu ý kiến về dự án Sân bay Quốc tế Long Thành.
Cử tri xã Suối Trầu phát biểu ý kiến về dự án Sân bay Quốc tế Long Thành.

Tại buổi tiếp xúc, vấn đề được cử tri tiếp tục quan tâm là tình trạng ô nhiễm môi trường. Cụ thể, cử tri phản ánh khu xử lý rác thải ở xã Bàu Cạn khi vận chuyển rác thải đã gây ô nhiễm môi trường; việc xử lý chôn nước rỉ rác ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm ở khu dân cư.

Còn cử tri xã Suối Trầu thì thắc mắc về tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư, nguồn vốn đầu tư, chính sách và thời điểm triển khai bồi thường, giải tỏa đối với Dự án sân bay Quốc tế Long Thành.

Ngoài ra, cử tri cũng quan tâm đến vấn nạn về tham nhũng, lãng phí, đồng thời đề nghị phải mạnh tay xử lý kiên quyết tình trạng này. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị cần có giải pháp giúp nông dân tiêu thụ số heo thịt còn tồn; có chính sách tiêu thụ nông sản, tìm đầu ra cho nông nghiệp phát triển bền vững…

Tin và ảnh: Ngọc Thư

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều