Báo Đồng Nai điện tử
En

Cử tri Long Khánh, Cẩm Mỹ lo lắng vì chưa "giải cứu" được heo

07:06, 28/06/2017

(ĐN)- Ngày 27-6,  Tổ đại biểu Quốc hội số 3 gồm các ông: Nguyễn Công Hồng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Hồ Văn Năm, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp xúc với cử tri TX.Long Khánh và huyện Cẩm Mỹ sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

(ĐN)- Ngày 27-6,  Tổ đại biểu Quốc hội số 3 gồm các ông: Nguyễn Công Hồng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Hồ Văn Năm, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp xúc với cử tri TX.Long Khánh và huyện Cẩm Mỹ sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri
Cử tri có ý kiến tại buổi tiếp xúc

Tại đây, các cử tri đã phản ánh với các đại biểu Quốc hội những bức xúc về việc “giải cứu” heo chưa thể giúp bà con thoát cảnh vỡ nợ và tổn thất kinh tế. Vì, giá heo hơi do thương lái mua vẫn thấp hơn so với thông tin báo chí phản ánh, khiến người dân lao đao.

Cử tri mong muốn nhà nước và các ngành chức năng kịp thời định hướng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; tìm đầu ra cho nông sản, không để xảy ra tình trạng được mùa rớt giá.

và
Cử tri bức xúc về việc “giải cứu” heo

Bên cạnh đó, cử tri còn quan tâm đến công tác đấu tranh, phòng chống, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; một số tuyến đường giao thông nông thôn ở địa phương chậm được nâng cấp, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển nông sản của bà con; các chế độ chính sách cho người có công chưa được giải quyết kịp thời; tranh chấp, khiếu kiện về đất đai kéo dài, chậm được giải quyết, khiến người dân bức xúc…

Thanh Hải

Tin xem nhiều