Báo Đồng Nai điện tử
En

Cử tri Biên Hòa kiến nghị sớm chia tách phường đông dân

11:06, 27/06/2017

(ĐN)- Ngày 27-6, các đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã có buổi tiếp xúc cử tri TP.Biên Hòa sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV...

(ĐN)- Ngày 27-6, các đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai gồm: Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Như Ý, Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động tỉnh; Dương Trung Quốc, Tổng biên tập Tạp chí Xưa và Nay, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Bùi Xuân Thống, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri TP.Biên Hòa sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gặp gỡ cử tri trước buổi tiếp xúc cử tri.
Bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gặp gỡ cử tri trước buổi tiếp xúc

Tại đây, các cử tri đã phản ánh nhiều ý kiến xung quanh các vấn đề về phát triển đô thị Biên Hòa. Trong đó, có nhiều ý kiến đề nghị sớm triển khai chủ trương chia tách những phường đông dân như: phường Long Bình, phường Trảng Dài để thuận tiện cho việc quản lý đô thị, bảo đảm an ninh trật tự.

Các đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri.
Các đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri.

Bên cạnh đó, cử tri còn phản ánh tình trạng thiếu nước sạch trong sinh hoạt ở KP3, KP4 (phường Tân Hiệp); nhiều dự án còn chậm triển khai thực hiện; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho đất có nguồn gốc quốc phòng còn khó khăn, thu tiền sử dụng đất còn cao…

Cư tri TP.Biên Hòa phát biểu ý kiến.
Cử tri TP.Biên Hòa phát biểu ý kiến.

Trên lĩnh vực xã hội, cử tri kiến nghị tăng mức thù lao cho cán bộ công tác ở khu phố vì mức hỗ trợ như hiện nay còn thấp; thủ tục mua bảo hiểm y tế khi tham gia lại còn khó khăn; …

Tin và ảnh: An An

 

Tin xem nhiều