Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần thêm máy chạy thận nhân tạo ở Định Quán

10:06, 18/06/2017

(ĐN)- Sau hơn 1 năm triển khai chạy thận nhân tạo, đến nay Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán đã có hơn 2 ngàn lượt người lọc máu chu kỳ và có 3 trường hợp lọc máu cấp cứu, chưa xảy ra biến chứng trong chạy thận nhân tạo.

(ĐN)- Sau hơn 1 năm triển khai chạy thận nhân tạo, đến nay Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán đã có hơn 2 ngàn lượt người lọc máu chu kỳ và có 3 trường hợp lọc máu cấp cứu, chưa xảy ra biến chứng trong chạy thận nhân tạo.

Bệnh nhân suy thận mạn lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán. Ảnh: Đ.Ngọc
Bệnh nhân suy thận mạn lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán. Ảnh: Đ.Ngọc

Bệnh viện hiện có 8 máy chạy thận nhân tạo với 41 bệnh nhân bị suy thận mạn lọc máu chu kỳ. Phần lớn các bệnh nhân có sức khỏe tốt hơn trước do bệnh nhân đỡ phải đi lại xa xôi, vất vả, qua đó giúp bệnh nhân ở 2 huyện miền núi: Tân Phú và Định Quán tiết kiệm thời gian, kinh tế và yên tâm điều trị bệnh.

Tuy nhiên, vẫn còn 22 bệnh nhân bị suy thận mạn đăng ký chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán đang phải chờ vì còn thiếu máy chạy thận nhân tạo.

Đặng Ngọc

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích