Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim

04:06, 23/06/2017

(ĐN)- Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán vừa tiếp nhận và cứu sống bệnh nhân bị suy tuần hoàn hô hấp do vết thương thấu tim. Hiện tại sức khoẻ bệnh nhân dần ổn định và đang được tiếp tục điều trị tại bênh viện.

(ĐN)- Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán vừa tiếp nhận và cứu sống bệnh nhân bị suy tuần hoàn hô hấp do vết thương thấu tim.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 22-6, bệnh nhân Nguyễn Minh Sang, sinh năm 2001, ngụ tại khu phố Hiệp Tâm II, thị trấn Định Quán nhập viện với vết thương bên ngực trái khoảng 2cm cách mũi kiếm xương ức 4cm và trong tình trạng lơ mơ, da xanh, niêm mạc mờ, vã mồ hôi, mạch khó bắt, huyết áp không do được, nhịp thở 30 lần/phút.

Qua kết quả siêu âm tim cho thấy, bệnh nhân bị máu màng ngoài tim lượng nhiều, chẩn đoán sốc chấn thương do vết thương thấu tim, nguy cơ tử vong rất cao. Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu.

Sau 1 giờ 30 phút phẫu thuật, kíp mổ gồm 3 bác sĩ và điều dưỡng đã cứu sống được bệnh nhân. Trong quá trình mổ, bệnh nhân được truyền 8 đơn vị máu huy động từ ngân hàng máu sống tại bệnh viên. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tiếp xúc tốt, tỷ số sinh tồn đang dần ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi điều trị.

Bác sĩ Tạ Quang Trí, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán cho biết, trong thời gian qua, bệnh viện đã cấp cứu thành công rất nhiều ca chấn thương, vết thương nặng. Hiện nay, bệnh viện đang tiếp tục tạo điều kiện cho các y, bác sĩ và điều dưỡng đi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ tốt hơn công tác khám, chữa bệnh cho người dân, từ đó xây dựng niềm tin trong lòng người dân khi đến với bệnh viện.

Hải Hậu – Văn Tuấn

Tin xem nhiều