Báo Đồng Nai điện tử
En

Anh mang 3 tiền án rủ em đi trộm cắp tài sản

03:06, 08/06/2017

(ĐN)- Ngày 8-6, Công an phường Bửu Long cho biết, đã lập hồ sơ bàn giao Ngô Võ Thanh Hiền (22 tuổi, ngụ KP2, phường Hòa Bình) cho Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

(ĐN)- Ngày 8-6, Công an phường Bửu Long cho biết, đã lập hồ sơ bàn giao Ngô Võ Thanh Hiền (22 tuổi, ngụ KP2, phường Hòa Bình) cho Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 3-6, Công an phường Bửu Long nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Mỹ Trang (33 tuổi, thuê trọ tại KP1, phường Bửu Long) trình báo bị mất trộm một chiếc điện thoại trị giá 10 triệu đồng. Ngay sau đó, lực lượng công an phường đã đến ghi nhận hiện trường, rà soát các đối tượng nghi vấn và tiến hành trích xuất hệ thống camera an ninh trong khu vực để xác minh.

Từ hình ảnh camera an ninh ghi được, Công an phường Bửu Long xác định, vào thời điểm xảy ra vụ việc, Ngô Võ Thanh Hiền xuất hiện phòng trọ chị Trang nên đã mời về phường làm việc. Qua đấu tranh khai thác, Hiền khai do túng tiền tiêu xài nên đã chở cả em trai đi trộm đồ bán tiêu xài.

Khi đến khu vực phòng trọ chị Trang, Hiền để em trai đứng ngoài đường, còn mình đi vào lấy trộm điện thoại chị Trang. Sau đó, Hiền đem bán chiếc điện thoại cho một cửa tiệm tại KP.1, phường Bửu Long được 3,2 triệu đồng và tiêu xài hết. Trong quá trình điều tra, xác minh, công an xác định Hiền đã từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản.

Riêng đối với người em trai của Hiền, qua xác minh của công an xác định chưa đủ cơ sở để xử lý về hành vi nói trên.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích