Báo Đồng Nai điện tử
En

1 người bị tàu cán tử vong

10:06, 18/06/2017

(ĐN)- Theo xác minh của cơ quan công an, vào lúc 18 giờ 10 ngày 18-6, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam tại km 1696+500 (đoạn qua phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) ông Đinh Trọng Tráng (56 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) đi bộ trên đường ray thì bị tàu SE5, do lái tàu Phạm Sáng điều khiển đi hướng từ TP.Hà Nội vào TP.Hồ Chí Minh, cán chết tại chỗ.

(ĐN)- Theo xác minh của cơ quan công an, vào lúc 18 giờ 10 ngày 18-6, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam tại km 1696+500 (đoạn qua phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) ông Đinh Trọng Tráng (56 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) đi bộ trên đường ray thì bị tàu SE5, do lái tàu Phạm Sáng điều khiển đi hướng từ TP.Hà Nội vào TP.Hồ Chí Minh, cán chết tại chỗ.

Ông Tráng đi bộ từ khu vực đường ray cắt ngang với đường Phạm Văn Thuận (trước cổng khách sạn Đồng Nai) vào sâu phía trong khu vực ga Biên Hòa. Được ít phút sau thấy đoàn tàu chạy qua nhưng ông Tráng vẫn đi trên đường ray, nhiều người đã hô hoán nhưng không kịp. Nhiều người cho biết có thể do ông Tráng thiếu quan sát, nên khi phát hiện tàu lao tới đã không kịp tránh.

Trần Danh

Tin xem nhiều