Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổ chức cho nhân dân tham gia giám sát, đóng góp ý kiến

05:05, 31/05/2017

(ĐN)- Sáng 31-5, Đoàn công tác của Ban dân vận Tỉnh ủy do Phó Trưởng ban thường trực Phạm Thị Kim Chung làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Hưng Lộc (huyện Thống Nhất) về kết quả triển khai thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua "dân vận khéo" trên địa bàn xã.

Đoàn công tác của Ban dân vận tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Hưng Lộc
Đoàn công tác của Ban dân vận tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Hưng Lộc

(ĐN)- Sáng 31-5, Đoàn công tác của Ban dân vận Tỉnh ủy do Phó Trưởng ban thường trực Phạm Thị Kim Chung làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Hưng Lộc (huyện Thống Nhất) về kết quả triển khai thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “dân vận khéo” trên địa bàn xã.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Kim Chung đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “dân vận khéo” trên địa bàn xã Hưng Lộc trong thời gian qua.

Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy lưu ý Đảng ủy xã trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 290 của Trung ương và Quyết định số 76 của Tỉnh ủy về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; duy trì phối hợp tổ chức cho nhân dân tham gia giám sát, đóng góp ý kiến cho cán bộ đảng viên, các tổ chức trong hệ thống chính trị, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Ban Dân vận Huyện ủy Thống Nhất tổ chức các lớp tập huấn về công tác dân vận cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về kỹ năng tuyên truyền, vận động.

Triệu Quyên

Tin xem nhiều