Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện

09:05, 16/05/2017

(ĐN)- Sáng 16-5, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện các Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị khóa XI.

(ĐN)- Sáng 16-5, tại Hà Nội, các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện các Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị khóa XI.

đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh điều hành hội nghị.
Đồng chí Huỳnh Văn Tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh điều hành hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Qua 3 năm thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị về ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội”; Quyết định 218 quy định về “MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội cả nước đã thực hiện 178 ngàn cuộc giám sát, phản biện, đối thoại về các vấn đề nhân dân quan tâm, cơ chế chính sách, pháp luật, chương trình mục tiêu quốc gia…đạt kết quả khá tích cực và để lại nhiều ý nghĩa.

Qua giám sát, phản biện xã hội, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội đã tham mưu, kiến nghị đề xuất với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xử lý nhiều vấn đề, góp phần ổn định tình hình, hoàn thiện chính sách, pháp luật và việc tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị, đại diện một số tỉnh, thành phố cho rằng, Trung ương cần có quy định về giám sát cán bộ, đảng viên; có chế tài trong phối hợp giữa các ngành, đoàn thể; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nên tổ chức hội nghị mẫu về phản biện xã hội để cả nước học tập. Đồng thời, tổ chức tập huấn chuyên sâu về giám sát và phản biện xã hội; cấp ủy, chính quyền phải chỉ đạo công tác giám sát, phản biện xã hội; sớm ban hành thông tư liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và MTTQ Việt Nam.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, tới đây sẽ ban hành sổ tay hướng dẫn công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và tổ chức hội nghị mẫu về phản biện xã hội; có hướng dẫn sâu về công tác phối hợp trong giám sát, phản biện xã hội. Hàng năm, cơ sở nên sơ kết, rút kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn và cùng học cách làm hay trong công tác giám sát, phản biện xã hội.

Phương Hằng

Tin xem nhiều