Báo Đồng Nai điện tử
En

Thích dàn karaoke, hỏi mua không được thì trộm

12:05, 25/05/2017

(ĐN)- Ngày 25-5, Tòa án nhân dân huyện Định Quán đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Nam Giang, 29 tuổi (ngụ tại xã Phú Tân) và Đăng Quang Hiếu, 27 tuổi (ngụ thị trấn Định Quán), về tội trộm cắp tài sản.

(ĐN)- Ngày 25-5, Tòa án nhân dân huyện Định Quán đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Nam Giang, 29 tuổi (ngụ tại xã Phú Tân) và Đăng Quang Hiếu, 27 tuổi (ngụ thị trấn Định Quán), về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, bị cáo Trần Nam Giang và Đăng Quang Hiếu có quen biết với chị Lê Thị Vân Anh (40 tuổi), ngụ tại xã Phú Vinh. Biết gia đình chị Vân Anh có dàn Karaoke hát rất hay, nhiều lần Giang hỏi mua nhưng chị Vân Anh không đồng ý, nên bị cáo Giang đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Ngày 26-1 vừa qua, biết chị Vân Anh không có nhà, Giang và Hiếu đã lén lút bẻ khóa nhà, trộm dàn karaoke trị giá trên 22 triệu đồng rồi đem đi gửi ở nhà người quen. Qua tin báo, lực lượng công an đã bắt giữ Giang, Hiếu, cùng tang vật vụ án.

Bị cáo Trần Nam Giang có 2 tiền án về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tuy mới chấp hành xong án phạt và trở về địa phương, nhưng Giang không tu chí làm ăn mà tiếp tục sa vào con đường phạm tội, nguyên nhân chỉ xuất phát từ sở thích cá nhân của mình.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Nam Giang 2 năm tù, Đăng Quang Hiếu 1 năm 2 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Văn Tuấn

 

 

Tin xem nhiều