Báo Đồng Nai điện tử
En

Thẩm định chương trình tham gia liên hoan "Bóng rỗi - Địa Nàng"

11:05, 14/05/2017

(ĐN)- Ngày 13-5, Hội đồng Nghệ thuật Sở Văn hóa - thể thao và du lịch đã tổ chức thẩm định, góp ý cho chương trình biểu diễn tham gia liên hoan nghệ thuật diễn xướng dân gian "Bóng rỗi - Địa Nàng" của Trung tâm văn hóa tỉnh. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, PGS.TS Huỳnh Văn Tới đã tham dự.

(ĐN)- Ngày 13-5, Hội đồng Nghệ thuật Sở Văn hóa - thể thao và du lịch đã tổ chức thẩm định, góp ý cho chương trình biểu diễn tham gia liên hoan nghệ thuật diễn xướng dân gian “Bóng rỗi - Địa Nàng” của Trung tâm văn hóa tỉnh. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, PGS.TS Huỳnh Văn Tới đã tham dự.

2 nghệ nhân Linh Phước (vai Địa) và Kim Phụng (vai Nàng) trong tiết mục Hát cúng Địa - Nàng của Trung tâm văn hóa tỉnh.
2 nghệ nhân Linh Phước (vai Địa) và Kim Phụng (vai Nàng) trong tiết mục Hát cúng Địa - Nàng của Trung tâm văn hóa tỉnh.

Trung tâm văn hóa tỉnh đã xây dựng chương trình với 4 tiết mục, gồm: Rỗi Thỉnh tổ (thỉnh Ngũ hành nương nương), Hát cúng (múa dâng bông), Tạp kỹ (múa dù, múa ghế, múa đĩa) và Hát cúng Địa - Nàng (chập Vét giếng và ăn chè). Về tổng thể, chương trình đảm bảo thời lượng, kỹ thuật ca, diễn, nhạc có chất lượng, Hội đồng Nghệ thuật đóng góp một số giải pháp để các tiết mục chỉnh chu hơn.

Liên hoan nghệ thuật diễn xướng dân gian “Bóng rỗi - Địa Nàng” sẽ diễn ra vào ngày 22-5 tại Khu du lịch Bửu Long với sự tham gia của 8 nhóm bóng rỗi của 7 tỉnh, thành phía Nam, trong đó có Đồng Nai.

H.L

Tin xem nhiều