Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng phòng dịch trong chăn nuôi

10:05, 08/05/2017

(ĐN)- Đại diện Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn cho biết, tình hình chăn nuôi khó khăn, người chăn nuôi lơ là hơn trong công tác phòng chống dịch khiến nguy cơ xảy ra dịch bệnh tăng cao.

(ĐN)- Đại diện Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn cho biết, tình hình chăn nuôi khó khăn, người chăn nuôi lơ là hơn trong công tác phòng chống dịch khiến nguy cơ xảy ra dịch bệnh tăng cao.

Theo đó, các địa phương tập trung chỉ đạo công tác phòng chống, kiểm tra, kiểm soát tình hình dịch bệnh. Trong quý I, toàn tỉnh đã cung ứng được gần 3,2 triệu liều vaccine phòng bệnh các loại; cấp phát gần 2,9 ngàn lít thuốc sát trùng cho các huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa... Kết quả, cả quý I, toàn tỉnh chỉ xảy ra 3 ổ bệnh cúm gia cầm với tổng đàn 18 ngàn con gà và 14 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ với 80 con heo bị lở mồm long móng. Ngành thú y đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch, lấy mẫu gửi xét nghiệm và kịp thời xử lý, đến nay tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều