Báo Đồng Nai điện tử
En

Phải thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu

07:05, 24/05/2017

(ĐN)- Ngày 24-5, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát làm trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tại Công an tỉnh...

(ĐN)- Ngày 24-5, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát làm trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác đấu tranh phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2017 tại Công an tỉnh Đồng Nai. Tiếp và làm việc với đoàn, có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương.

Đoàn công tác của Bộ Công an nghe Công an tỉnh báo cáo kết quả đấu tranh PCTP 6 tháng đầu năm 2017
Đoàn công tác của Bộ Công an nghe Công an tỉnh báo cáo kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2017

Sau khi nghe Công an tỉnh báo cáo về những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát ghi nhận và đánh giá cao các mặt công tác của Công an Đồng Nai trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.

Trung tướng lưu ý, tình hình tội phạm 6 tháng cuối năm sẽ còn diễn biến rất phức tạp, nhất là tội phạm chống người thi hành công vụ, tội phạm buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy, tội phạm về môi trường, tội phạm công nghệ cao có chiều hướng gia tăng.

Vì vậy, theo Trung tướng, Công an Đồng Nai cần chú trọng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm.

Bên cạnh đó, lực lượng công an phải làm tốt công tác nghiệp vụ điều tra cơ bản; đấu tranh mạnh với loại tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen; tăng cường công tác kiểm tra hành chính; công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và điều quan trọng hơn nữa là Công an Đồng Nai cần chú trọng đến công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ, hạn chế thấp nhất tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ sai phạm bị xử lý kỷ luật.

Trung tướng Nguyễn Công Sơn nhấn mạnh, để làm được những công việc nêu trên, trước hết người lãnh đạo, chỉ huy phải thể hiện tính tiên phong, vai trò gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị...

Đình Biên

Tin xem nhiều