Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

10:05, 07/05/2017

(ĐN)- PGS.TS Huỳnh Văn Tới, Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Đồng Nai, cho biết kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam (1967-2017), Chi hội Văn nghệ dân gian Đồng Nai phối hợp với Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Trường đại học văn hóa TP.Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tổ chức nhiều hoạt động phong phú từ ngày 22 đến 23-5 tại Trung tâm Văn miếu Trấn Biên.

(ĐN)- PGS.TS Huỳnh Văn Tới, Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Đồng Nai, cho biết kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam (1967-2017), Chi hội Văn nghệ dân gian Đồng Nai phối hợp với Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Trường đại học văn hóa TP.Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tổ chức nhiều hoạt động phong phú từ ngày 22 đến 23-5 tại Trung tâm Văn miếu Trấn Biên.

Cụ thể, trong ngày 22-5 sẽ diễn ra Liên hoan nghệ thuật diễn xướng dân gian “Bóng rỗi - Địa Nàng” với 7 đội bóng rỗi ở các tỉnh Nam bộ tham gia. Ngày 23-5 có các hoạt động: hội thảo về tín ngưỡng thờ nữ thần và thực hành Bóng rỗi - Địa Nàng tại Nam bộ, họp mặt hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam khu vực phía Nam, giao lưu văn nghệ dân gian. Dịp này, chi hội tổ chức xuất bản tập sách Gieo hạt đất lành, giới thiệu các công trình nghiên cứu của hội viên khu vực phía Nam.             

  H.L

Tin xem nhiều