Báo Đồng Nai điện tử
En

Nghi có gian lận, kéo người đập phá máy bắn cá

03:05, 29/05/2017

(ĐN)- Ngày 29-5, Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng: Trần Văn Vương (27 tuổi), Trần Mạnh Quang (24 tuổi, em trai Vương), Nguyễn Thanh Trường (22 tuổi), Trần Quang Trung (21 tuổi) đều ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) và Lê Văn Đức (24 tuổi, quê TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

(ĐN)- Ngày 29-5, Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng: Trần Văn Vương (27 tuổi), Trần Mạnh Quang (24 tuổi, em trai Vương), Nguyễn Thanh Trường (22 tuổi), Trần Quang Trung (21 tuổi) đều ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) và Lê Văn Đức (24 tuổi, quê TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Theo điều tra, trưa ngày 24-5, Trần Văn Vương đến tiệm game của anh Nguyễn Bá Thu, đóng tại KP.5, phường Long Bình, TP.Biên Hòa để chơi game bắn cá và bị thua 30 triệu đồng. Do chưa có tiền trả, nên Vương đã xin nợ lại và được anh Thu đồng ý. Tuy nhiên, đến ngày 27-5, nghĩ rằng việc mình bị thua trong quá trình chơi game là do có sự gian lận của anh Thu nên Vương đã gọi thêm người đến đập phá máy của anh này.

Sau khi đã chuẩn bị 5 cây mã tấu và gọi được nhóm đối tượng trên, Vương đã cùng đồng bọn kéo đến tiệm game của anh Thu để đập phá. Tại đây,  Vương cùng các đối tượng: Đức, Trường, Trung cầm mã tấu xông vào đập phá 2 máy game bắn cá của anh Thu, làm hư hỏng toàn bộ màn hình. Sau khi gây án, nhóm này rút đi, anh Thu đã trình báo cơ quan công an đến điều tra.

Theo khai báo của anh Thu, hai chiếc máy chơi game được anh này mua với giá 140 triệu đồng. Sau khi vào cuộc điều tra, Công an TP.Biên Hòa đã rà soát và xác định, nhóm đối tượng trên đang tụ tập tại một quán cà phê ở phường Long Bình, TP.Biên Hòa nên đã ập vào bắt giữ.

Ngoài việc tạm giữ nhóm đối tượng trên để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản, cơ quan công an cũng đang tiến hành điều tra xác minh hành vi đánh bạc của một số đối tượng liên quan.

Vụ việc hiện đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Danh

Tin xem nhiều