Báo Đồng Nai điện tử
En

Một ngày, tạm giữ 2 đối tượng trộm xe gắn máy

02:05, 19/05/2017

(ĐN)- Ngày 19-5, Công an huyện Thống Nhất cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Hiếu (23 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hiếu tại cơ quan công an khi bị bắt
Đối tượng Hiếu tại cơ quan công an khi bị bắt

(ĐN)- Ngày 19-5, Công an huyện Thống Nhất cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Hiếu (23 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30, ngày 17-5, nhận được tin báo của anh Trần Văn Lam (ngụ ấp 2, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất) báo mất xe gắn máy, lực lượng công an xã Lộ 25 đã cử lực lượng chốt chặn tại các ngả đường trong khu vực.

Khi phát hiện lực lượng công an trên tuyến đường liên huyện đi từ xã Lộ 25 qua xã Hưng Thịnh (huyện Trảng Bom), Hiếu đã tăng ga bỏ chạy.

Nghi ngờ đây là đối tượng vừa trộm xe, nên lực lượng Công an xã Lộ 25 truy đuổi hơn 2km và đã khống chế, bắt giữ được đối tượng Hiếu.

Theo lời khai ban đầu của Hiếu tại cơ quan công an, sáng cùng ngày, Hiếu đi từ xã Hưng Lộc vào xã Lộ 25 để tìm người sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đi qua nhà anh Lam, Hiếu phát hiện xe gắn máy của anh Lam để ở sân không có ai trông coi nên vào dắt ra đường, nổ máy tẩu thoát.

* Cùng ngày, Công an TP.Biên Hòa cũng đang tạm giữ Trần Quang Diệu (31 tuổi, ngụ KP.8, phường Hố Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 16-5, Diệu lấy xe máy chở bạn là Nguyễn Thanh Hải (ngụ cùng phường) đi nhậu tại nhà người quen. Khi đi đến đoạn KP.12, phường An Bình (TP.Biên Hòa), Diệu nói với Hải đứng chờ để Diệu đi vào phòng của bạn mượn thêm xe máy nhằm chủ động khi đi về.

Khi đi vào dãy phòng trọ ở KP.12, phường An Bình, Diệu thấy xe máy của anh Sơn Đồng Ninh để trước cửa phòng nhưng không có người trông coi nên đã dùng kéo mang theo trong người mở khóa lấy xe chạy về hướng TP.Hồ Chí Minh và bị tổ tuần tra Công an TP.Biên Hòa phát hiện có biểu hiện nghi ngờ nên giữ lại.

Làm việc với công an, Diệu thừa nhận hành vi trộm cắp. Riêng đối với Nguyễn Thanh Hải, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xác minh có hay không liên quan đến vụ việc này.

Hoàng Nguyên-Trần Danh

 

Tin xem nhiều