Báo Đồng Nai điện tử
En

Lượng heo thịt còn khoảng 260 ngàn con

10:05, 28/05/2017

(ĐN) – Theo Sở Công thương, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn khoảng 260 ngàn con heo thịt. Lượng heo nuôi nhỏ lẻ trong dân chiếm 30% tương đương gần 80 ngàn con, còn lại là nuôi thro hình thức trang trại.

(ĐN) – Theo Sở Công thương, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn khoảng 260 ngàn con heo thịt. Trong đó, lượng heo nuôi nhỏ lẻ trong dân chiếm 30%, tương đương gần 80 ngàn con, còn lại là nuôi theo hình thức trang trại.

Các trang trại chăn nuôi heo quy mô nhỏ lo lắng vì chưa được hướng dẫn thực hiện phần mềm truy xuất nguồn gốc cho heo (ảnh chụp tại một trại heo ở huyện Thống Nhất).
Lượng heo tồn trong dân giảm dần và giá heo hơi cũng đang nhích lên (ảnh minh họa)

Do gần đây, tỉnh cho thành lập chuỗi cửa hàng thịt heo sạch bình ổn giá nên đã kéo giá heo thịt bán tại các chợ ở Đồng Nai giảm xuống 20-25 ngàn đồng/kg so với dịp đầu tháng 3-2017. Hiện giá thịt heo còn khoảng 50-60 ngàn đồng/kg đã kích cầu người tiêu dùng sử dụng thịt nhiều hơn nên lượng heo tồn trong dân cũng giảm dần và giá heo hơi cũng đang nhích lên.

Các huyện có lượng heo tồn lớn nhất là Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Vĩnh Cửu và Long Thành. Hiện heo hơi 80-110 kg/con có giá từ 28-32 ngàn đồng/kg và heo trên 120 kg/con 24-26 ngàn đồng/kg.

                                                 Khánh Minh

Tin xem nhiều