Báo Đồng Nai điện tử
En

Long Thành tăng hơn 1,7 ngàn hồ sơ đất đai

11:05, 24/05/2017

(ĐN)- Theo Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Long Thành, hơn 5 tháng đầu năm văn phòng đã nhận được trên 6,5 ngàn hồ sơ đăng ký chuyển nhượng đất đai các loại trên địa bàn, tăng hơn 1,7 ngàn hồ sơ so với cùng kỳ năm trước.

(ĐN)- Theo Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Long Thành, hơn 5 tháng đầu năm văn phòng đã nhận được trên 6,5 ngàn hồ sơ đăng ký chuyển nhượng đất đai các loại trên địa bàn, tăng hơn 1,7 ngàn hồ sơ so với cùng kỳ năm trước.

Đây hiện đang là địa bàn có đất nền, đất nông nghiệp đang sốt, giá đất có những khu vực đã tăng từ 20-30% so với đầu năm 2016. Lượng giao dịch chuyển nhượng đất đai vẫn đang tiếp tục tăng mạnh. Qua khảo sát thực tế, người  chuyển nhượng đất đai cả đất nền lẫn đất nông nghiệp chủ yếu là đầu cơ đợi giá đất tiếp tục tăng sẽ bán ra để kiếm lời.

Đất đai huyện Long Thành tăng là do “ăn theo” các dự án hạ tầng lớn, như, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường cao tốc. Thực tế, sẽ rất ít người đến sinh sống hoặc đầu tư sản xuất nông nghiệp cạnh đường cao tốc.

 Khánh Minh

Tin xem nhiều