Báo Đồng Nai điện tử
En

Liên hoan nghệ thuật diễn xướng dân gian Bóng rỗi - Địa Nàng

10:05, 22/05/2017

(ĐN)- Sáng 22-5, tại Khu du lịch Bửu Long (TP.Biên Hòa) đã diễn ra liên hoan nghệ thuật diễn xướng dân gian Bóng rỗi - Địa Nàng do Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Đồng Nai phối hợp cùng Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Chi hội Văn nghệ dân gian Đồng Nai, Trung tâm Văn miếu Trấn Biên và Chi hội Văn nghệ dân gian tại Trường đại học văn hóa TP.Hồ Chí Minh tổ chức.

(ĐN)- Sáng 22-5, tại Khu du lịch Bửu Long (TP.Biên Hòa) đã diễn ra liên hoan nghệ thuật diễn xướng dân gian Bóng rỗi - Địa Nàng do Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Đồng Nai phối hợp cùng Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Chi hội Văn nghệ dân gian Đồng Nai, Trung tâm Văn miếu Trấn Biên và Chi hội Văn nghệ dân gian tại Trường đại học văn hóa TP.Hồ Chí Minh tổ chức.

Tiết mục dùng đầu nâng trống do nghệ nhân đoàn TP. Hồ Chí Minh 1 biểu  diễn.
Tiết mục dùng đầu nâng trống do nghệ nhân đoàn TP. Hồ Chí Minh 1 biểu diễn.

Trong phát biểu khai mạc, PGS.TS Huỳnh Văn Tới, Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Đồng Nai, Trưởng ban tổ chức liên hoan, nhấn mạnh: nghệ thuật diễn xướng dân gian Bóng rỗi - Địa Nàng là loại hình văn hóa dân gian gắn liền với tục thờ cúng nữ thần trong đời sống của cư dân Nam bộ. Thông qua các hoạt động diễn ra trong liên hoan, ban tổ chức mong muốn cộng đồng sẽ có sự nhìn đúng đắn, khách quan đối với loại hình nghệ thuật diễn xướng này.

Biểu diễn Chặp Địa – Nàng
Biểu diễn Chặp Địa – Nàng

Tham dự liên hoan có 50 nghệ nhân hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật diễn xướng dân gian Bóng rỗi - Địa Nàng của 8 đoàn đến từ TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bến Tre, Long An, Tiền Giang. Ban tổ chức đã trao 34 giải thưởng cho các nghệ nhân. Trong đó, Đồng Nai có nghệ nhân Đinh Thị Loan - Huỳnh Hữu Phước đoạt giải nhất chặp Địa Nàng; riêng nghệ nhân Đinh Thị Loan còn đoạt giải ba thuộc loại Rỗi; Trần Thanh Vũ đoạt giải nhì và Nguyễn Văn Hùng đoạt giải khuyến khích thể loại múa dâng lễ vật.

Tiết mục dùng đầu nâng xe máy do các nghệ nhân đoàn Tiền  Giang 2 (tỉnh Tiền Giang) biểu diễn.
Tiết mục dùng đầu nâng xe máy do các nghệ nhân đoàn Tiền Giang 2 (tỉnh Tiền Giang) biểu diễn.

Ngày mai 23-5 sẽ diễn ra lễ trao giải tại hội thảo “Tín ngưỡng thờ nữ thần và thực hành Bóng rỗi - Địa Nàng tại Nam bộ”.

Tin, ảnh: Văn Truyên

Tin xem nhiều