Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng đại lễ Phật đản 2017

03:05, 10/05/2017

(ĐN)- Sáng 10-5, đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã dẫn đầu đoàn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đến chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân đại lễ Phật đản...

(ĐN)- Sáng 10-5, đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã dẫn đầu đoàn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đến chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân đại lễ Phật đản 2017, Phật lịch 2561.

Trần Văn Tư, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Gíao hội Phật giáo tỉnh.
 Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Gíao hội Phật giáo tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã chúc Hòa thượng Thích Minh Chánh, thành viên Hội đồng chứng minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, quý hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng, ni, đồng bào phật tử trong tỉnh đón mùa Phật đản an lạc, hạnh phúc.

Đồng chí khẳng định, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể luôn nỗ lực để đời sống nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo không ngừng được đổi thay. Các tôn giáo, trong đó có Giáo hội Phật giáo thời gian qua đã có những đóng góp tích cực, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.

Toàn cảnh đại lễ Phật đản 2017 do Ban Trị sự GHPG tỉnh, tổ chức sáng 10-5.
Toàn cảnh đại lễ Phật đản 2017 do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức sáng 10-5.

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng đã chuyển lời chúc mừng của đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến Hòa thượng Thích Minh Chánh, các vị chức sắc, tăng, ni, đồng bào phật tử trong tỉnh dành nhiều thắng lợi trong công tác Phật sự của mình; Chúc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, nội dung, lựa chọn được những vị đủ uy tín, năng lực để suy tôn vào giáo hội, góp phần cho thành công đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2017-2022 sắp tới.

* Buổi sáng cùng ngày, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã chính thức tổ chức đại lễ Phật đản, Phật lịch 2561, Dương lịch 2017. Các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cho rằng, trong quá trình du nhập, tồn tại và phát triển trên đất nước Việt Nam, Phật giáo đã sớm hòa hợp, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Đặc biệt, trong những giai đoạn thăng trầm của dân tộc, Phật giáo đã tích cực đóng góp công sức, đem lại hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Các vị chức sắc và lãnh đạo tỉnh, thành phố Biên Hòa tham gia nghi thức lễ Phật
Các vị chức sắc và lãnh đạo tỉnh, TP.Biên Hòa tham gia nghi thức lễ Phật

Nối tiếp truyền thống “Hộ quốc, an dân” và tích cực thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc- Chủ nghĩa xã hội”, ngày nay Phật giáo đã xác định đúng vị trí của mình trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã làm tốt vai trò giáo dục, hướng dẫn tăng, ni, chức sắc, tu sĩ, đồng bào phật tử trong tỉnh đạt nhiều thành tựu trong hoạt động Phật sự, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của tỉnh; tích cực thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội.

Lãnh đạo tỉnh đánh giá cao những đóng góp của chức sắc, tu sĩ, đồng bào phật tử trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, tin tưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh sẽ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022.

Tin, ảnh: Phương Hằng

Tin xem nhiều