Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

06:05, 24/05/2017

(ĐN)- Ngày 23-5, tại Hội quán Trấn Biên (Trung tâm Văn miếu Trấn Biên) đã diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam (1967 – 2017).

(ĐN)- Ngày 23-5, tại Hội quán Trấn Biên, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch phối hợp cùng Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Chi hội Văn nghệ dân gian Đồng Nai, Trung tâm Văn miếu Trấn Biên và Chi hội Văn nghệ dân gian Trường đại học văn hóa TP.Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam (1967 – 2017).

Biểu diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm
Biểu diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm

Các đồng chí: GS.TS khoa học Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; Phó GS.TS Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Đồng Nai, Ủy viên ban chấp hành Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Quang Huy, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng đại diện các sở, ban ngành của tỉnh và hơn 130 hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã đến dự.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng lẵng hoa chúc mừng của UBND tỉnh nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng lẵng hoa chúc mừng của UBND tỉnh nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

Theo GS.TS khoa học Tô Ngọc Thanh, được thành lập năm 1967, với 157 hội viên ban đầu, đến nay Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã phát triển lên 1.437 hội viên.

Đến thời điểm hiện tại, nhiệm vụ sưu tầm, tích lũy tư liệu về văn hóa văn nghệ truyền thống của dân tộc đã được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam thực hiện gần như đầy đủ. Thời gian tới, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam sẽ tập trung vào nghiên cứu các đặc trưng của văn hóa dân gian Việt Nam.

Lãnh đạo Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam trao tặng bằng khen cho 9 hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Nam bộ.
Lãnh đạo Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam trao tặng bằng khen cho 9 hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Nam bộ.

Còn Phó GS.TS Huỳnh Văn Tới thì cho biết, khu vực Nam bộ hiện có 187 hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, đây là số lượng còn hạn chế so với mặt bằng chung của cả nước. Số lượng công trình nghiên cứu của hội viên khu vực phía Nam rất lớn với 290 công trình nhưng nhìn chung mỗi sản phẩm còn thiếu sự liên kết, phạm vị nghiên cứu còn bó hẹp, chủ yếu chỉ là phản ánh mà thiếu tính sáng tạo...

Vì vậy trong thời gian tới, rất cần được sự quan tâm của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam trong việc phát triển hội viên mới cũng như hỗ trợ, định hướng về mặt chuyên môn.

Phó giáo sư. Tiến sĩ Huỳnh Văn Tới (ngoài cùng bên trái) – một trong 12 hội viên tiêu biểu được hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại các tỉnh thành Nam bộ tri ân.
Phó giáo sư. Tiến sĩ Huỳnh Văn Tới (ngoài cùng bên trái) – một trong 12 hội viên tiêu biểu được hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại các tỉnh thành Nam bộ tri ân.

Dịp này, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân là hội viên, chi hội tại khu vực phía Nam. Trong số này, Đồng Nai có: Chi hội Văn nghệ dân gian Đồng Nai, nhạc sĩ Trần Viết Bính và nhà nghiên cứu văn hóa Phan Đình Dũng được nhận khen thưởng. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng trao tặng bằng khen cho 3 đơn vị: Đồng Nai, Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh đã có thành tích cao tại Liên hoan nghệ thuật diễn xướng Bóng rỗi – Địa nàng.

Cũng trong chương trình, hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại các tỉnh thành Nam bộ đã tri ân 12 hội viên tiểu biểu. Đồng Nai có Phó GS.TS Huỳnh Văn Tới được nhận sự tri ân này. Đồng thời, 3 hội viên trẻ tiêu biểu cũng được tuyên dương, động viên tại lễ kỷ niệm.

Văn Truyên

 

 

 

Tin xem nhiều