Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em

05:05, 28/05/2017

(ĐN) - Đó là chủ đề chương trình tọa đàm lăng kính xanh số tháng 5-2017 do Đài PT-TH Đồng Nai, Tỉnh đoàn và Nhà thiếu nhi tỉnh phối hợp tổ chức vào sáng 28-5 tại hội trường Nhà thiếu nhi tỉnh.

(ĐN) - Đó là chủ đề chương trình tọa đàm lăng kính xanh số tháng 5-2017 do Đài PT-TH Đồng Nai, Tỉnh đoàn và Nhà thiếu nhi tỉnh phối hợp tổ chức vào sáng 28-5 tại hội trường Nhà thiếu nhi tỉnh.

Các em thiếu nhi và các khách mời cùng tham gia trò chơi ghép tranh
Các em thiếu nhi và các khách mời cùng tham gia trò chơi ghép tranh

Thông qua các trò chơi giữa các em thiếu nhi với các khách mời của chương trình, những chia sẻ của Thạc sĩ giáo dục - chuyên gia tâm lý Chế Dạ Thảo, các bậc phụ huynh và các em thiếu nhi đang học tập, sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi tỉnh đã có cơ hội hiểu hơn về xâm hại tình dục trẻ em, những hành vi xâm hại, hậu quả do xâm hại tình dục gây ra cho trẻ.

Đặc biệt, bằng việc đưa ra các tình huống, chuyên gia tâm lý Chế Dạ Thảo đã hướng dẫn cho trẻ biết cách ứng phó trong các tình huống bị xâm hại khi đi trên xe buýt hoặc nơi công cộng, khi bị dụ dỗ đến nơi vắng vẻ, khi ở nhà một mình, khi bị tấn công và khống chế...

Ngoài ra, các chuyên gia tâm lý cũng như các vị khách mời tham gia chương trình cũng đã đưa ra một số thông điệp đối với trẻ nhằm đề phòng xâm hại, đó là: không cho bất kỳ ai đụng chạm hay nhìn lâu vào bộ phân riêng tư của mình; không đi vào nơi tối tăm vắng vẻ; không nhận quà bánh của người khác khi chưa có sự đồng ý của cha mẹ; ăn mặc lịch sử, kín đáo và thông báo cho cha mẹ biết rõ thông tin khi đi chơi hoặc ra ngoài...

Nga Sơn

Tin xem nhiều