Báo Đồng Nai điện tử
En

Họp mặt truyền thống Hội phụ nữ giải phóng khu Đông Nam bộ

03:05, 31/05/2017

(ĐN) – Sáng 31-5, tại Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài đã diễn ra chương trình họp mặt truyền thống cơ quan Hội phụ nữ giải phóng khu Đông Nam Bộ lần thứ 19 với chủ đề "Tình thắm – Gắn kết – Sẻ chia".

(ĐN) – Sáng 31-5, tại Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (TP. Biên Hòa) đã diễn ra chương trình họp mặt truyền thống cơ quan Hội phụ nữ giải phóng khu Đông Nam bộ lần thứ 19 với chủ đề “Tình thắm – Gắn kết – Sẻ chia”.

Đại diện Hội phụ nữ giải phóng khu Đông Nam bộ chia sẻ với các thế hệ cán bộ Hội
Đại diện Hội phụ nữ giải phóng khu Đông Nam bộ chia sẻ với các thế hệ cán bộ Hội

Các đồng chí: Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước và 165 cán bộ Hội phụ nữ giải phóng khu Đông Nam bộ đã đến dự.

Trong chương trình, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của các thế hệ phụ nữ giải phóng khu Đông Nam bộ qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ; vai trò của phụ nữ trong xây dựng và phát triển đất nước.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, cán bộ Hội phụ nữ giải phóng khu Đông Nam bộ tiếp tục phát huy trí tuệ, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Đại diện Hội phụ nữ giải phóng khu Đông Nam bộ kể chuyện tham gia cách mạng trong chương trình kể chuyện cho nhau nghe tối 30-5
Đại diện Hội phụ nữ giải phóng khu Đông Nam bộ kể chuyện tham gia cách mạng trong chương trình kể chuyện cho nhau nghe tối 30-5

Bà Lê Thị Ngọc Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cho rằng, phát huy truyền thống của cán bộ Hội phụ nữ giải phóng miền Đông Nam bộ, thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ miền Đông nói chung, phụ nữ Đồng Nai nói riêng sẽ tiếp tục vượt khó, năng động, sáng tạo, đoàn kết, tích cực học tập vươn lên, hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trước đó, tối 30-5, các đại biểu đã cùng giao lưu, chia sẻ về những năm tháng đấu tranh gian khổ, những kỷ niệm vui buồn trong quá trình hoạt động cách mạng.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều