Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội CCB Xuân Lộc: Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả

03:05, 05/05/2017

(ĐN)- Sáng 5-5, đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy đã có buổi kiểm tra về tình hình hoạt động của Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Xuân Lộc...

(ĐN)- Sáng 5-5, đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy đã có buổi kiểm tra về tình hình hoạt động của Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Xuân Lộc.

Phó bí thư tỉnh ủy Phan Thị Mỹ Thanh đã có buổi kiểm tra về tình hình hoạt động tại hội cựu chiến binh huyện Xuân Lộc
Đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy  trao đổi về tình hình hoạt động của Hội CCB huyện Xuân Lộc

Theo Hội CCB huyện Xuân Lộc, toàn huyện hiện có 137 chi hội, phân hội CCB với gần 2.400 hội viên. Trong đó, tỷ lệ hội viên nòng cốt chiếm gần 46,5%, tỷ lệ hội viên là đảng viên chiếm trên 23%. Hội viên thuộc các tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số cũng chiếm khoảng 23%.

Thời gian qua, Hội CCB huyện Xuân Lộc thực hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như: mô hình phụng dưỡng gia đình chính sách; CCB với tuyến đường tự quản; CCB làm kinh tế giỏi. Ngoài ra, Hội còn tổ chức các hoạt động tương trợ, giúp đỡ nhau về vốn, cây, con giống, kinh nghiệm trong chăn nuôi, trồng trọt, làm ăn, làm giàu,…

Đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà Hội CCB huyện Xuân Lộc đã đạt được; đồng thời mong muốn Hội tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, tạo sức lan tỏa hơn nữa trong toàn cộng đồng xã hội.

Đặc biệt, đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy lưu ý, trong thời gian tới, các cấp hội cần chú trọng hơn nữa công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và các thế hệ quân nhân đi sau.

Hải Đình 

Tin xem nhiều