Báo Đồng Nai điện tử
En

HĐND tỉnh giám sát 2 dự án du lịch trọng điểm

04:05, 30/05/2017

(ĐN) – Ngày 30-5, Ban Văn hóa- xã hội HĐND tỉnh, cùng đại diện các sở ngành đã có buổi giám sát 2 dự án du lịch trọng điểm của tỉnh, gồm: Sơn Tiên (xã An Hòa) và Bửu Long (phường Bửu Long, TP.Biên Hòa)...

(ĐN) – Ngày 30-5, Ban Văn hóa- xã hội HĐND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành đã có buổi giám sát 2 dự án du lịch trọng điểm của tỉnh, gồm: Sơn Tiên (xã An Hòa) và Bửu Long (phường Bửu Long, TP.Biên Hòa). Cùng dự giám sát có Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn giám sát tại Khu du lịch sinh thái Sơn Tiên (TP.Biên Hòa)
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn giám sát tại Khu du lịch sinh thái Sơn Tiên (TP.Biên Hòa)

Dự án Sơn Tiên được quy hoạch từ năm 2002, có diện tích hơn 200 hécta, với tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng do Công ty cổ phần thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nên hiện dự án vẫn đang trong giai đoạn đầu tư hạ tầng. Dự kiến, đến cuối năm 2018 mới bắt đầu đi vào khai thác.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Công ty cổ phần thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên, hiện công ty đang gặp khó khăn, nhất là gần 3 hécta khu vực mặt tiền dự án giáp Quốc lộ 51 chưa giải phóng mặt bằng được, khiến dự án chậm tiến độ. Khu vực chưa giải phóng được có 60 hộ dân, gần 3 hécta và tiền bồi thường gần 300 tỷ đồng.

Tại buổi giám sát, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn yêu cầu các sở ngành liên quan và TP.Biên Hòa hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng giải phóng xong mặt bằng để có đất sạch đẩy nhanh tiến độ dự án, kịp đưa vào khai thác cuối năm 2018. Dự án còn 1,5 năm nữa là hết thời hạn giao đất, vì thế nếu không triển khai nhanh để đến thời điểm đó đưa vào khai thác, sẽ phải làm lại hồ sơ, mất rất nhiều thời gian.

Còn Khu du lịch và dân cư Bửu Long doTổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai làm chủ đầu tư với 3 dự án gồm: khu vui chơi giải trí trung tâm và cụm dịch vụ cao cấp quy mô hơn 68 hécta; khu dân cư với dịch vụ thương mại gần 49 hécta; khu dịch vụ- nhà hàng gần 15 hécta.

Từ năm 2016 đến nay, do có sự đầu tư đổi mới theo chủ đề “nước và hoa”, khu du lịch Bửu Long đã thu hút được đông đảo khách đến vui chơi giải trí. Cụ thể, năm 2016 có khoảng 250 ngàn khách đến tham quan, tăng hơn 2 lần so với năm 2015, riêng 4 tháng đầu năm 2017 cũng đã có hơn 183 ngàn khách đến.

Theo chủ đầu tư, trong quá trình thực hiện, dự án còn gặp khó khăn trong quy hoạch phân khu chức năng, chưa xác định được chính xác vị trí và diện tích để bố trí tái định cư; chưa mời gọi được nhà đầu tư, vì giá bồi thường giải phóng mặt bằng quá cao: khoảng 12-15 tỷ đồng/hécta. Do đó, chủ đầu tư đề nghị tỉnh sớm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/2000 của dự án và triển khai quy hoạch chi tiết 1/500 để kêu gọi đầu tư,...

                                                           Hương Giang

Tin xem nhiều