Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết bạn vì mâu thuẫn trong bàn nhậu, lãnh 16 năm tù

01:05, 26/05/2017

(ĐN)- Sáng 26-5, tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch), Tòa án Nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hận (32 tuổi, ngụ xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) 16 năm tù giam về tội giết người.

Bị cáo Hận tại tòa
Bị cáo Hận tại tòa

(ĐN)- Sáng 26-5, tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch), Tòa án Nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hận (32 tuổi, ngụ xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) 16 năm tù giam về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào ngày 1-9-2016, Hận cùng các bạn: Vi Thị Xuân, Lê Minh Phụng, Tiết Minh Luân và một số người khác đến quán gỏi vịt Hoa Đán (ấp Bến Cam, xã Phước Thiền) để nhậu.

Tại quán, giữa Hận và anh Phụng xảy ra mâu thuẫn xô xát đánh nhau. Anh Luân và Phụng dùng ghế đánh Hận và sau đó được can ngăn nên mọi người ngồi nhậu tiếp.

 Đến rạng sáng ngày 2-9-2016, Hận được chị Xuân chở về phòng trọ nghỉ. Do còn ấm ức nên sau đó, Hận đã lấy một con dao quay lại quán để tìm Phụng và Luân đánh trả thù.Trong khi lời qua tiếng lại với anh Luân, Hận đã dùng dao đâm 1 nhát trúng ngực khiến nạn nhân tử vong.

Cùng ngày, Hận lên công an đầu thú.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều